Multimedia Đọc Báo in

Thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TW của Ban Bí thư:

Hơn 1 triệu lượt người lao động và chuyên gia được đưa đi làm việc ở nước ngoài

15:41, 25/08/2022

Sáng 25/8, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết Chỉ thị 16-CT/TW đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nhằm tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TW, ngày 8/5/2012 của Ban Bí thư (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài”.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung và Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương Đỗ Ngọc An đồng chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Đắk Lắk có Phó Bí thư Tỉnh ủy Y Biêr Niê; Phó Chủ tịch UBND tỉnh H’Yim Kđoh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan trong tỉnh.

Qua 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TW, công tác đưa người lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Cụ thể: đến năm 2022, cả nước có 451 tổ chức, doanh nghiệp làm dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; thị trường tiếp nhận lao động nước ngoài ngày càng mở rộng và phát triển (từ 9 thị trường năm 2013 đến nay đã mở rộng được lên tới 25 thị trường); hơn 1 triệu lượt người lao động và chuyên gia được đưa đi làm việc ở nước ngoài (tăng gần 40% so với bình quân giai đoạn trước khi ban hành Chỉ thị); tạo việc làm cho khoảng từ 7 - 10% lực lượng lao động tăng thêm hằng năm.

Thu nhập người lao động làm việc ở nước ngoài tương đối ổn định, bình quân 200 triệu đồng người/năm, góp phần xóa đói giảm nghèo, tích lũy đầu tư vào phát triển sản xuất kinh doanh, xây dựng quê hương, đất nước. Trình độ chuyên môn, kỹ thuật, ngoại ngữ, kỷ luật, tác phong làm việc của người lao động, chuyên gia đi làm việc ở nước ngoài được nâng cao, bước đầu hình thành đội ngũ chuyên gia, lao động chuyên nghiệp đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa khi trở về lao động tại Việt Nam.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Đắk Lắk.
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Đắk Lắk.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, quá trình triển khai Chỉ thị 16-CT/TW còn tồn tại một số hạn chế, khó khăn như: công tác phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện chỉ thị tại nhiều cấp ủy còn mang tính hình thức; công tác truyền thông về đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài có lúc, có nơi chưa rộng rãi, kịp thời; chưa xây dựng được quy hoạch, chiến lược nên hiệu quả công tác đưa người lao động và chuyên gia đi làm việc ở nước ngoài còn thấp; tình trạng vi phạm pháp luật nước sở tại, bỏ hợp đồng hoặc không về nước sau khi hết hợp đồng còn cao…

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung nhấn mạnh: Quan điểm lao động đi làm việc ở nước ngoài là xu thế tất yếu của các quốc gia trong tiến trình phát triển và chủ trương đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài tiếp tục là chủ trương đúng đắn, là một bộ phận không thể tách rời trong chương trình phát triển nguồn nhân lực quốc gia gắn với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội từng thời kỳ. Trên cơ sở những ý kiến, thảo luận tại hội nghị, thời gian tới, Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết Chỉ thị 16-CT/TW sẽ trình với Ban Bí thư để xem xét ban hành chỉ thị mới về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tình hình mới...

Duy Tiến


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.