Multimedia Đọc Báo in

Huyện Ea Kar tổng kết công tác dân vận năm 2018

15:02, 18/01/2019

Sáng 17-1, Ban Dân vận Huyện ủy Ea Kar đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ và phát động quần chúng năm 2018, triển khai chương trình công tác dân vận năm 2019.

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2018, Ban Dân vận Huyện ủy Ea Kar đã chủ động tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận. Các cơ quan nhà nước và lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện đã tích cực triển khai “Năm dân vận chính quyền”, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và công tác phát động quần chúng.

3213
Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Mai Thị Lan Anh trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp dân vận của Ban Dân vận Trung ương cho đồng chí Lê Hồng An, Bí thư Đảng ủy xã Ea Sar 

Cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo, đổi mới công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giải quyết kịp thời, đúng quy định nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo hợp pháp, chính đáng của nhân dân…

Bên cạnh đó, Ban Dân vận Huyện ủy đã tham mưu giải quyết những điểm “nóng” liên quan đến việc triển khai Dự án Hồ chứa nước Krông Pách Thượng và các vấn đề phát sinh ở cơ sở.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đã thực hiện tốt công tác dân vận và quy chế dân chủ cơ sở, triển khai hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua, vận động nhân dân đóng góp xây dựng nông thôn mới…

Các cơ quan, đơn vị kết nghĩa đã phối hợp với cấp ủy, chi bộ, ban tự quản 32 buôn đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ tổ chức 125 buổi phát động quần chúng, có nhiều hoạt động thiết thực nhằm hướng dẫn, giúp đỡ người dân các buôn kết nghĩa phát triển sản xuất, ổn định đời sống…

Nhân dịp này, Ban Dân vận Trung ương đã tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp dân vận cho 2 cá nhân; Ban Dân vận Tỉnh ủy và Huyện ủy Ea Kar tặng Giấy khen các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác dân vận năm 2018.

Xuân Thủy

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.