Multimedia Đọc Báo in

16 thí sinh được trao giải "Giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh" năm 2014

15:21, 29/05/2014
Sáng 29-5, Hội thi “Giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh” năm 2014 đã bế mạc tại Trường Chính trị tỉnh.  
Ban Tổ chức trao giấy chứng nhận cho các thí sinh tham gia hội thi.
Ban Tổ chức trao giấy chứng nhận cho các thí sinh tham gia hội thi.

Tại hội thi, 24 thí sinh đến từ các Ban tuyên giáo, các Trung tâm bồi dưỡng chính trị của 15 huyện, thị xã và thành phố (10 thí sinh là giám đốc, phó giám đốc, giảng viên chuyên trách các trung tâm bồi dưỡng chính trị và 14 thí sinh là giảng viên kiêm chức các phòng ban cấp huyện) đã tham gia tranh tài ở các phần thi: soạn giáo án, thuyết giảng và trả lời câu hỏi. Theo đánh giá của Ban Tổ chức hội thi, nhiều thí sinh đã đầu tư nghiên cứu, chuẩn bị kỹ giáo án, nắm chắc bài giảng, có phương pháp và kỹ năng sư phạm tốt, ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin để minh họa cho bài giảng với nhiều hình ảnh, tư liệu sinh động, hấp dẫn. Tuy nhiên, vẫn còn một số thí sinh soạn giáo án sơ sài, gần như sao chép nội dung giáo trình; thuyết giảng còn khô khan, chưa tạo được sự hứng thú với người học.  

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao Bằng khen tặng thí sinh doạt giải Nhất tại hội thi.
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao Bằng khen tặng thí sinh đoạt giải Nhất tại hội thi.

Kết thúc hội thi, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tặng Bằng khen cho 16 thí sinh xuất sắc. Theo đó, giải Nhất thuộc về thí sinh Phạm Bá Thìn (Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Krông Năng); giải Nhì: Nguyễn Hữu Hòa (Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Cư M’gar) và Nhữ Thị Lệ (Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị TX.Buôn Hồ); giải Ba: Nguyễn Minh Sơn (Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy M’Drak), Nguyễn Thị Phương Thảo (chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy Krông Ana), Phạm Tấn Thỏa (giảng viên Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị TX.Buôn Hồ), và 10 thí sinh khác đoạt giải Khuyến khích. 

Trao thưởng cho các thí sinh đoạt giải Nhì.
Trao thưởng cho các thí sinh đoạt giải Nhì.

 

Các thí sinh đoạt giải Ba tại hội thi.
Các thí sinh đoạt giải Ba tại hội thi.

Kết quả hội thi là cơ sở để Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm cho các giảng viên lý luận chính trị trên địa bàn tỉnh. Ban Tổ chức hội thi cũng sẽ chọn các thí sinh nổi bật tham gia Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi khu vực miền Trung-Tây Nguyên trong thời gian tới.

 
Hồng Thủy
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.