Multimedia Đọc Báo in

Hỗ trợ chuyên môn liên tuyến, nâng tầm kỹ thuật y khoa

08:28, 06/01/2026

Những năm gần đây, hoạt động hỗ trợ chuyên môn liên tuyến được triển khai đồng bộ, từng bước giúp các cơ sở y tế ở phía Đông tỉnh làm chủ nhiều kỹ thuật chuyên sâu, mở thêm cơ hội cứu sống bệnh nhân ngay tại địa phương, góp phần giảm tải cho tuyến trên.

Thêm cơ hội cho các ca bệnh nguy kịch

Tại Phòng Can thiệp tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Phú Yên, các chuyên gia của Bệnh viện Thống Nhất (TP. Hồ Chí Minh) đã trực tiếp tham gia hỗ trợ chuyên môn, kỹ năng lâm sàng cho ê-kíp địa phương trong xử trí các ca cấp cứu tim mạch. Chỉ trong hai ngày làm việc, 14 ca cấp cứu khẩn cấp và can thiệp theo kế hoạch đã được thực hiện thành công. Việc tăng cường nhân lực có trình độ chuyên môn cao không chỉ giúp rút ngắn thời gian xử trí mà còn nâng cao khả năng cứu sống bệnh nhân trong những tình huống nguy cấp.

Các chuyên gia của Bệnh viện Thống Nhất TP. Hồ Chí Minh trực tiếp chỉ đạo chuyên môn và thực hành kỹ thuật lâm sàng một ca cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên. Ảnh: CTV

Không chỉ trong lĩnh vực tim mạch, hỗ trợ liên tuyến còn phát huy hiệu quả rõ rệt trong điều trị đột quỵ. Mới đây, Bệnh viện Đa khoa Phú Yên tiếp nhận một ca đột quỵ đặc biệt phức tạp. Dù trong nhiều năm qua, bệnh viện đã điều trị thành công khoảng 500 ca đột quỵ bằng kỹ thuật tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch, song trường hợp này có cung động mạch chủ giãn rộng, gây nhiều khó khăn trong quá trình đưa dụng cụ can thiệp lên não. Để bảo đảm an toàn và hiệu quả điều trị, ê-kíp vừa tiến hành thao tác, vừa hội chẩn từ xa với các chuyên gia của Bệnh viện Nhân Dân 115 (TP. Hồ Chí Minh), qua đó xử lý thành công ca bệnh.

Theo Bác sĩ CKII Trần Anh Dũng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Phú Yên, sự tham gia trực tiếp hay trực tuyến của các chuyên gia ở bệnh viện tuyến trên hỗ trợ rất lớn về mặt chuyên môn cho các bác sĩ tại bệnh viện trong việc xử lý các ca bệnh khó, ca bệnh nguy kịch. Việc nâng cao chuyên môn y khoa không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe cộng đồng mà còn tăng cơ hội cho bệnh nhân được điều trị ngay tại quê nhà, giúp giảm gánh nặng chi phí.

Nâng cao kỹ thuật chuyên môn

Không chỉ tại bệnh viện đa khoa, hoạt động hỗ trợ liên tuyến còn được triển khai hiệu quả ở các bệnh viện chuyên khoa. Tại Bệnh viện Mắt Phú Yên, chương trình “Khám khô mắt cùng chuyên gia” đã tạo điều kiện để người dân trong tỉnh được các bác sĩ Bệnh viện Mắt Trung ương trực tiếp thăm khám, tư vấn và điều trị. Song song đó, đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện cũng được hướng dẫn, đào tạo tại chỗ, góp phần nâng cao kỹ năng lâm sàng và khả năng ứng dụng thực tế.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Lê Xuân Cung, Trưởng khoa Giác mạc (Bệnh viện Mắt Trung ương) trực tiếp thăm khám, tư vấn điều trị cho bệnh nhân tại Bệnh viện Mắt Phú Yên. Ảnh: CTV

Bác sĩ CKI Huỳnh Phúc Nhĩ, Giám đốc Bệnh viện Mắt Phú Yên, cho biết: “Để nâng cao hiệu quả điều trị các bệnh lý về mắt, bác sĩ không chỉ cần kiến thức khoa học mà còn phải tích lũy kinh nghiệm lâm sàng thực tế. Việc trực tiếp làm việc cùng các chuyên gia tuyến trên là cơ hội quý báu giúp đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện học hỏi, hoàn thiện chuyên môn và nâng cao chất lượng điều trị cho người bệnh”.

Triển khai Đề án 1816 về cử cán bộ chuyên môn luân phiên từ tuyến trên về hỗ trợ tuyến dưới, các bác sĩ Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương cũng đã trực tiếp tham gia khám, điều trị và chuyển giao kỹ thuật tại Bệnh viện Y học cổ truyền Phú Yên.

Theo lãnh đạo bệnh viện, các chuyên gia tuyến trên đã phối hợp hội chẩn, bình bệnh án, chia sẻ kinh nghiệm lâm sàng và trực tiếp hướng dẫn chuyên môn cho đội ngũ y bác sĩ địa phương. Đáng chú ý, kỹ thuật Hỏa Long Cứu đã được chuyển giao để điều trị các bệnh lý đau mạn tính, thoái hóa cột sống, đau vai gáy, đau thắt lưng, các bệnh cơ xương khớp do hàn thấp, cũng như hỗ trợ phục hồi chức năng cho bệnh nhân sau tai biến.

Minh Duyên


Ý kiến bạn đọc