Tăng tốc xây dựng khu tái định cư, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống
Các khu tái định cư đang được đẩy nhanh thi công nhằm sớm di dời người dân thôn Vĩnh Xuân (xã Tuy An Tây) và thôn Tuy Dương (xã Ô Loan) khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở, nhằm giúp bà con có cuộc sống ổn định, an toàn hơn.
Dự án di dời dân cư thôn Vĩnh Xuân, xã Tuy An Tây được triển khai trên diện tích 3 ha, với 50 lô đất ở, mỗi lô rộng 250 m², tổng mức đầu tư khoảng 45 tỷ đồng. Đến nay, dự án đã hoàn thành các thủ tục cần thiết như khảo sát địa chất, lập quy hoạch chi tiết phân lô, lấy ý kiến cộng đồng dân cư, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất sang đất ở và hoàn tất đền bù 51 thửa đất liên quan.
Khu tái định cư di dời dân ở thôn Tuy Dương, xã Ô Loan cũng có quy mô 3 ha, với 65 lô đất ở, diện tích mỗi lô 220 m², tổng mức đầu tư ước khoảng 45 tỷ đồng. Dự án cũng đã hoàn thành các bước nền tảng như khảo sát địa hình, lấy ý kiến cộng đồng, cung cấp thông tin thửa đất, điều chỉnh cục bộ quy hoạch từ đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn.
![]() |
| Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết thăm hỏi tình hình người dân thôn Vĩnh Xuân, xã Tuy An Tây. |
Đây là hai dự án được triển khai cấp thiết để sớm di dời các hộ dân vùng bị ảnh hưởng nghiêm trọng trong đợt mưa lũ vừa qua khi hàng chục ngôi nhà bị hư hỏng nặng do sụt trượt nền đất. Ở cả hai dự án, phương án tổ chức thi công được lựa chọn theo hướng “cuốn chiếu”, san nền và xây dựng hạ tầng kỹ thuật song song với xây dựng nhà ở cho người dân. Cách làm này giúp rút ngắn đáng kể thời gian, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống sau nhiều năm sống trong bất an.
Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Tuy An, tình trạng thiếu hụt nhân công vào thời điểm cuối năm, khi nhiều công trình cùng triển khai, đang là thách thức lớn. Với các dự án tái định cư, chậm một ngày là người dân thêm một ngày thấp thỏm. Chính vì thế, Ban quản lý thường xuyên đôn đốc, điều phối linh hoạt và giám sát sát sao để hoàn thành đúng tiến độ, quyết tâm bàn giao nhà trước Tết Nguyên đán cho người dân.
Nhìn căn nhà đang được xây dựng, ông Phạm Nhượng (72 tuổi, thôn Vĩnh Xuân) xúc động chia sẻ: "Khu vực nhà cũ của gia đình tôi xảy ra sụt trượt đất, tường nhà nứt nẻ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao. Nay được Nhà nước bố trí chỗ ở mới, an toàn hơn, bà con ai cũng mừng và yên tâm”.
![]() |
| Những căn nhà đầu tiên được xây dựng tại khu tái định cư thôn Vĩnh Xuân, xã Tuy An Tây. |
Di dời, tái định cư cho người dân sinh sống trong vùng nguy hiểm do thiên tai không còn là câu chuyện mang tính thời điểm, mà đã trở thành một nhiệm vụ chiến lược trong phát triển bền vững của tỉnh. Vì vậy, tái định cư không thể chậm trễ, càng không thể làm theo kiểu đối phó.
Theo Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết, tái định cư cho người dân vùng thiên tai là nhu cầu cấp thiết, nhưng không thể dừng lại ở việc “có nhà mới”. Tái định cư phải gắn với định canh, với sinh kế bền vững. Chính quyền địa phương không chỉ hoàn thành công trình đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng mà còn phải tiếp tục tính toán bài toán sinh kế, hạ tầng xã hội, dịch vụ thiết yếu cho người dân sau tái định cư. Đó mới là đích đến cuối cùng của những dự án mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc này.
Như Thanh



![[E-magazine] Chiến dịch Quang Trung: Thần tốc vì nhân dân vùng lũ (kỳ 2)](/file/fb9e3a03798789de0179a1704dea238e/012026/blue_white_modern_happy_wedding_photo_collage_facebook_cover_3_20260107110044.png?width=500&height=-&type=resize)
![[E-Magazine] Chiến dịch Quang Trung: Thần tốc vì nhân dân vùng lũ](/file/fb9e3a03798789de0179a1704dea238e/012026/blue_white_modern_happy_wedding_photo_collage_facebook_cover_1_20260106164043.png?width=500&height=-&type=resize)


























Ý kiến bạn đọc