Multimedia Đọc Báo in

Tuyệt đối không để xảy ra sai sót trong quá trình phân bổ kinh phí hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ

12:49, 26/12/2025

Sáng 26/12, Ban Vận động Cứu trợ tỉnh Đắk Lắk (Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh) tổ chức họp triển khai một số nội dung dự kiến phân bổ nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai cấp tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Ban Vận động cứu trợ tỉnh Đắk Lắk Y Giang Gry Niê Knơng; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Vận động cứu trợ tỉnh Trần Hữu Thế đồng chủ trì cuộc họp.

Tham dự cuộc họp có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiên Văn; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Các đại biểu chủ trì cuộc họp.
Chủ tịch và Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đồng chủ trì cuộc họp.

Theo báo cáo tại cuộc họp, từ ngày 5 - 7/11/2025, cơn bão số 13 (bão Kalmaegi) - trận bão mạnh nhất trong nhiều năm trở lại đây đã đổ bộ vào Duyên hải miền Trung và trực tiếp tàn phá khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk.

Từ ngày 17 - 20/11/2025, Đắk Lắk tiếp tục hứng chịu đợt mưa lớn lịch sử kéo dài nhiều ngày liền. Từ ngày 19 - 23/11/2025, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, trời mưa to đến rất to đã làm ngập lụt nghiêm trọng các địa phương trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là 34 xã phía Đông.

Các đại biểu tham dự cuộc họp.
Các đại biểu tham dự cuộc họp.

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về việc triển khai tiếp nhận và phân bổ hàng hoá cứu trợ đồng bào gặp khó khăn trong đợt lũ lụt trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua; Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã ban hành thư kêu gọi vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh hỗ trợ kinh phí, hàng hoá, nhu yếu phẩm và tổ chức 2 điểm tiếp nhận (số 7, đường Đinh Tiên Hoàng, Phường Buôn Ma Thuột; số 2, đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tuy Hoà)...

Tính đến hết ngày 24/12/2025, tổng số tiền chuyển trực tiếp vào tài khoản của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh để hỗ trợ nhân dân bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 13 và mưa lũ gây ra trên địa bàn tỉnh (bao gồm cả kinh phí xây dựng nhà tránh lũ và kinh phí chung tay vì học sinh vùng lũ) là: 402,567 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiên Văn phát biểu tại cuộc họp
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiên Văn phát biểu tại cuộc họp.

Về hàng hóa, Ban Vận động cứu trợ tỉnh đã tiếp nhận và phân phối trực tiếp cho các địa phương để chuyển đến người dân bị thiệt hại 21.213 suất quà, 2.636 tấn hàng hoá, nhu yếu phẩm.

Về tiền, Ban Vận động cứu trợ tỉnh đã phân bổ nguồn kinh phí, chi theo Quy chế và đề nghị của nhà tài trợ gần 10 tỷ đồng. Dự kiến chi hỗ trợ xây dựng mới, sửa chữa nhà ở theo “Chiến dịch Quang Trung” 129,41 tỷ đồng; xây dựng nhà tránh lũ hơn 13,655 tỷ đồng; chung tay vì học sinh vùng lũ hơn 10 tỷ đồng…

Tổng số tiền vận động sau khi đã chi và dự kiến chi còn lại là: 238,681 tỷ đồng.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận về kênh phân phối, phân bổ nguồn kinh phí còn lại để hỗ trợ người dân đúng đối tượng, mục đích, quy định.

Theo đó, phương án chi phục hồi sản xuất ở vùng bị thiệt hại do bão số 13 và mưa lũ được bàn thảo thông qua việc hỗ trợ: giống cây trồng, gạo, con giống vật nuôi, con giống thủy sản, vật tư nông nghiệp, tiền mặt…

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Ban Vận động cứu trợ tỉnh Y Giang Gry Niê Knơng
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Ban Vận động cứu trợ tỉnh Y Giang Gry Niê Knơng phát biểu tại cuộc họp.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Ban Vận động cứu trợ tỉnh Đắk Lắk Y Giang Gry Niê Knơng đề nghị Sở Tài Chính có văn bản hướng dẫn cụ thể để việc chi nguồn kinh phí nhân dân ủng hộ đúng quy định; Sở Nông nghiệp và Môi trường có văn bản cụ thể về phương án, nội dung hỗ trợ cho đồng bào bị ảnh hưởng do mưa bão (lưu ý nhóm đối tượng được thụ hưởng, đơn giá)…

Việc phân bổ nguồn kinh phí phải thực hiện đúng quy định. Tuyệt đối không để xảy ra sai sót trong quá trình phân bổ kinh phí nhân dân ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ.

Thanh Hường


Ý kiến bạn đọc


(Infographic) Đắk Lắk có 5 đơn vị bầu cử, bầu 15 đại biểu Quốc hội
Nghị quyết số 85/NQ-HĐBCQG, ngày 15/12/2025 của Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của 34 tỉnh, thành phố. Theo đó, tỉnh Đắk Lắk, có 5 đơn vị bầu cử; số đại biểu Quốc hội được bầu là 15.