Phát huy bóng cả buôn làng
Với hơn 30% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, xã Ea Phê luôn chú trọng và phát huy vai trò của đội ngũ người có uy tín trong mọi phong trào, hoạt động tại địa phương, xem đây là những hạt nhân đoàn kết, tập hợp sức dân vì sự bình yên, phát triển của mỗi buôn làng.
Những dấu chân lặng thầm trên chặng đường đổi mới
Nếu như trước đây, toàn buôn Jắt A có hơn 50% hộ nghèo, giao thông hạn chế, sản xuất lạc hậu thì nay, mọi mặt đời sống đã đổi thay rõ nét nhờ những nguồn lực đầu tư của nhà nước cùng chính nội lực của bà con.
Ông Y Như Byă, Trưởng Ban công tác mặt trận và là người có uy tín buôn Jắt A chia sẻ, đa số người dân buôn Jắt A là đồng bào dân tộc Êđê, nhiều thế hệ gắn bó với vùng đất này. Khi đời sống chưa phát triển, bà con duy trì lối canh tác truyền thống lại hay e ngại, rụt rè nên thiếu việc làm, đời sống rất khó khăn.
![]() |
| Ông Y Như Byă thường xuyên động viên bà con buôn Jắt A phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. |
Từ năm 2005, khi là Chi hội trưởng Chi hội nông dân buôn Jắt A, ông Y Như đã kiên trì động viên bà con tham gia các lớp tập huấn, học nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật. Ông cũng tranh thủ các buổi gặp gỡ thân tình ở buôn làng, vận dụng vào các câu chuyện đời sống để nói cho bà con hiểu những quan tâm, ưu đãi của nhà nước cho buôn làng, gợi mở về trách nhiệm phải phát huy những nguồn lực đầu tư ấy chứ không được trông chờ, ỷ lại.
Cũng từ đó, trên các cánh đồng lúa nước hai vụ của buôn Jắt A, bà con đã mạnh dạn chuyển đổi giống phù hợp với nhu cầu thị trường, đầu tư phân bón, cơ giới hóa và phòng trừ sâu bệnh hợp lý. Năng suất lúa bình quân của buôn Jắt A nay đã lên 8 tạ - 1 tấn lúa khô/sào. Kinh tế phát triển, bà con trong buôn cũng dần tự tin, mạnh dạn hơn. Những lúc nông nhàn, bà con thường nhận việc ở các vùng lân cận, chịu khó tích lũy để mua thêm rẫy, ruộng, lan tỏa mạnh mẽ phong trào thi đua lao động sản xuất. Qua thời gian, số hộ khá giả ngày một tăng lên, toàn buôn đến nay chỉ còn 1 hộ nghèo và không còn nhà tạm, nhà dột nát.
![]() |
| Các công trình, nguồn lực đầu tư tại buôn Jắt A đang được quản lý, sử dụng hiệu quả. |
Từ năm 2020, khi địa phương đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, ông Y Như cũng đồng hành với cấp ủy chi bộ, ban tự quản tham gia vận động nhân dân di dời cổng rào, hiến đất mở rộng đường giao thông.
Ban đầu, nhiều gia đình chưa đồng thuận vì phải lùi hàng rào, trụ cổng vào từ 1 – 1,5 m. Ông Y Như đã tiên phong làm trước rồi nhờ cậy các hộ gương mẫu, tích cực trong buôn cùng đến từng nhà nói cho bà con hiểu và làm theo. Nhờ đó, 100% tuyến đường tại buôn đều được mở rộng, bà con cũng chủ động tu sửa nhà ở, cổng rào khiến diện mạo đời sống ngày một khang trang.
Tương tự buôn Jắt A, tại buôn Tà Đỗq, nơi có phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc Bru - Vân Kiều, ông Nguyễn Xuân Hiệu, người có uy tín của buôn cũng luôn nêu cao vai trò động viên, hướng dẫn người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm, xóa bỏ hủ tục lạc hậu. Vốn có kinh nghiệm tham gia công tác HĐND, xã đội ở quê cũ Quảng Bình, ngay khi vào vùng đất mới, ông Hiệu được phân công làm đội trưởng đội sản xuất kiêm tổ trưởng tổ Đảng của buôn.
![]() |
| Ông Nguyễn Xuân Hiệu thường xuyên đồng hành, chia sẻ kinh nghiệm vận động nhân dân cho đội ngũ cán bộ trẻ. |
Những năm 1990, mọi mặt đời sống đều rất kham khổ, nhiều người lại không biết chữ, trình độ học vấn thấp khiến bà con thêm phần tự ti, rụt rè. Ông Hiệu phải thường xuyên động viên, chuyển tải các chủ trương, chính sách, pháp luật từ tiếng phổ thông sang tiếng Bru - Vân Kiều để nói cho bà con hiểu. Khi cần làm giấy tờ, thủ tục, bà con lại đến nhờ ông hướng dẫn và viết giúp.
Bằng uy tín và sự chân thành, tận tâm, ông kiên trì vận động bà con chịu khó làm ăn, tích cực học hỏi khoa học kỹ thuật để chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, từng bước nâng cao thu nhập. Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, cũng chính ông đến từng nhà động viên bà con hiến đất làm đường, đồng hành với cấp ủy, chính quyền địa phương “gỡ khó” cho từng mục tiêu xây dựng hạ tầng cơ sở, phát huy nguồn lực từ sự chung tay, góp sức của người dân vùng dân tộc thiểu số.
Củng cố khối đại đoàn kết toàn dân
Sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, toàn xã Ea Phê có diện tích hơn 86,6 km2, với 23 dân tộc anh em cùng sinh sống. Đồng bào các dân tộc nơi đây luôn phát huy tinh thần đoàn kết, sẻ chia, cùng nhau xây dựng đời sống từ những năm tháng đói khổ sau chiến tranh đến cuộc sống ấm no, sung túc hôm nay.
Đơn cử như tại thôn Phước Hòa 1, nơi hội tụ của cả 8 dân tộc: Tày, Nùng, Thổ, Hoa, Gia Rai, Dao, Thái và Rơ Ngao. Ông Vy Trần Kôn, thôn trưởng và người có uy tín thôn Phước Hòa 3 chia sẻ, người dân nơi đây luôn phát huy tinh thần đoàn kết, đùm bọc nhau, không phân biệt dân tộc, tôn giáo.
Từ vai trò, tiếng nói của người có uy tín, ông Kôn đã duy trì hoạt động tương trợ, hỗ trợ nhau khi trong thôn có người ốm đau, qua đời. Ông cũng tập hợp sức dân trong phong trào xây dựng nông thôn mới, tiêu biểu như công trình đường bê tông 760 m từ trục chính ra nghĩa trang hoàn toàn từ kinh phí do người dân đóng góp. An ninh, trật tự trong buôn cũng luôn được giữ vững giúp cho bà con yên tâm lao động sản xuất, nâng cao mức sống và thu nhập.
![]() |
| Ông Vy Trần Kôn (bìa trái) chia sẻ về tình hình đời sống của cộng đồng các dân tộc tại thôn Phước Hòa 1. |
Theo Phó Chủ tịch UBND xã Ea Phê Phạm Tiến Dũng, việc bầu chọn người có uy tín hoàn toàn dựa trên cả quá trình gắn bó với buôn làng, sự hiểu biết sâu rộng cùng những đóng góp bền bỉ qua vai trò nêu gương, tập hợp, dẫn dắt người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thời gian qua, đội ngũ người có uy tín đã thực sự trở thành những “cánh tay nối dài” của cấp ủy, chính quyền địa phương; là điểm tựa, bóng cả cho buôn làng trong mọi phong trào, hoạt động.
Trong chặng đường phát triển mới, xã Ea Phê luôn xác định rõ bất cứ nhiệm vụ nào muốn thành công cũng cần phải có yếu tố tiên quyết là sức mạnh lòng dân, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Chính vì thế, cấp ủy, chính quyền địa phương sẽ tiếp tục quan tâm, động viên đội ngũ người có uy tín; thường xuyên tổ chức các hoạt động trao đổi, gặp gỡ để nắm bắt tâm tư, phát huy vai trò cầu nối của người có uy tín, tăng cường đồng thuận xã hội.
Đinh Nga

































Ý kiến bạn đọc