Multimedia Đọc Báo in

Nâng cao nhận thức pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số ở Quảng Phú

20:29, 18/12/2025

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021–2030 (Chương trình 1719), xã Quảng Phú đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Địa phương đa dạng hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với thực tiễn đời sống, nhận thức của người dân, góp phần giữ gìn trật tự xã hội và thúc đẩy phát triển bền vững tại địa phương.

Đa dạng hình thức tuyên truyền

Cùng với việc triển khai các dự án, tiểu dự án của Chương trình 1719, xã Quảng Phú xác định công tác phổ biến, giáo dục pháp luật là một trong những nhiệm vụ then chốt. Đối tượng tuyên truyền chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống tại các thôn, buôn, nơi còn tồn tại nhiều tập quán, thói quen sinh hoạt lạc hậu, ảnh hưởng đến việc thực thi pháp luật như tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, đăng ký hộ tịch chưa đầy đủ hay nhận thức còn hạn chế về đất đai, hôn nhân gia đình.

Người dân xã Quảng Phú được tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật
Người dân xã Quảng Phú được tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật góp phần nâng cao nhận thức

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Phú Nguyễn Tự Do, hằng năm xã cũng chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền, tập trung triển khai các văn bản pháp luật mới ban hành của Trung ương và của tỉnh; các luật có liên quan trực tiếp đến đời sống người dân như Luật Hộ tịch, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Đất đai... cùng các văn bản hướng dẫn thi hành. Nội dung tuyên truyền được chọn lọc, biên soạn ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp với trình độ, ngôn ngữ và phong tục tập quán của từng thôn, buôn.

Để pháp luật đến gần hơn với người dân, xã Quảng Phú không chỉ tuyên truyền qua các hội nghị tập trung mà còn linh hoạt tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề tại nhà văn hóa thôn, buôn; lồng ghép nội dung pháp luật trong các buổi sinh hoạt cộng đồng, họp dân, sinh hoạt của các đoàn thể.

Đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật của xã, gồm cán bộ tư pháp – hộ tịch, công an, mặt trận và các đoàn thể, Văn phòng HĐND và UBND xã đã trực tiếp xuống cơ sở, “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để vận động, giải thích cho bà con.  

Đông đảo người dân ở thôn Cư H’Lâm nghe tuyên truyền viên phổ biến, giáo dục pháp luật
Đông đảo người dân ở thôn Cư H’Lâm nghe tuyên truyền viên phổ biến, giáo dục pháp luật

Bà Nguyễn Thị Kim Thúy, chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND xã Quảng Phú là một trong những tuyên truyền viên pháp luật của xã cho biết: “Tính từ tháng 7/2025 đến nay, đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật của xã đã có 4 buổi tuyên truyền pháp luật cho người dân ở 4 thôn, buôn. Tại các buổi tuyên truyền, chúng tôi không chỉ hướng dẫn người dân cách thức nộp hồ sơ dịch vụ công mà còn tuyên truyền các luật liên quan mật thiết đến đời sống người dân; tuyên truyền về phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, chống bạo hành gia đình... Thông qua việc phân tích hệ lụy về sức khỏe, giống nòi, kinh tế và những quy định xử phạt của pháp luật, người dân dần thay đổi nhận thức, từng bước từ bỏ những hủ tục lạc hậu”.

Người dân ngày càng quan tâm tìm hiểu pháp luật

Chia sẻ về công tác tuyên truyền ở cơ sở, anh Nguyễn Văn Khánh làm ở Văn phòng HĐND và UBND kiêm tuyên truyền viên pháp luật của xã Quảng Phú cho biết, để bà con dễ tiếp thu, mỗi buổi tuyên truyền đều chú trọng trao đổi hai chiều. “Chúng tôi không chỉ đọc luật mà chủ yếu là kể chuyện, đưa ra những ví dụ sát với cuộc sống hằng ngày của người dân. Có những buổi tuyên truyền kéo dài hơn dự kiến vì bà con hỏi rất nhiều, nhất là về thủ tục hộ tịch, đất đai hay đăng ký kết hôn. Điều đó cho thấy người dân đã quan tâm và muốn hiểu pháp luật để làm cho đúng”, anh Nguyễn Văn Khánh nói.

Không khí tại các buổi tuyên truyền ngày càng cởi mở. Nhiều người dân mạnh dạn nêu thắc mắc, kể lại những tình huống vướng mắc trong gia đình để được cán bộ tư vấn, giải đáp. Qua đó, pháp luật không còn là những quy định khô khan mà trở thành công cụ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chính người dân.

Nhờ phổ biến, giáo dục pháp luật  mà nhiều người dân ở xã Quảng Phú đã hiểu và làm đúng góp phần giữ gìn trật tự xã hội và thúc đẩy phát triển bền vững tại địa phương
Nhờ phổ biến, giáo dục pháp luật mà nhiều người dân ở xã Quảng Phú đã hiểu và làm đúng, góp phần giữ gìn trật tự xã hội và thúc đẩy phát triển bền vững tại địa phương

Anh Y Hiao Niê, ở buôn Sút M’Đưng, xã Quảng Phú, cho biết trước đây anh chưa từng đăng ký khai sinh cho con đúng thời hạn do không nắm rõ quy định. “Sau khi được cán bộ xã tuyên truyền, hướng dẫn cụ thể, tôi hiểu ra việc đăng ký hộ tịch rất quan trọng. Giờ đây gia đình tôi đã làm đầy đủ giấy tờ, sau này con cái đi học hay làm các thủ tục khác cũng thuận lợi hơn”, anh Y Hiao Nie nói.

Còn chị H’Ngưng Êban ở thôn Cư H’Lâm, chia sẻ rằng qua buổi tuyên truyền về Luật Hôn nhân và gia đình, chị hiểu rõ hơn quyền và nghĩa vụ của vợ chồng, cũng như tác hại của việc kết hôn sớm. “Nghe cán bộ phân tích, tôi mới thấy tảo hôn ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe và cuộc sống sau này. Giờ tôi sẽ tuyên truyền lại cho người thân trong gia đình để cùng thực hiện đúng pháp luật”, H’Ngưng Êban bày tỏ.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Phú Nguyễn Tự Do, công tác nâng cao nhận thức pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số không chỉ là nhiệm vụ trước mắt mà còn mang ý nghĩa lâu dài. Việc người dân hiểu luật, chấp hành luật sẽ góp phần giảm tranh chấp, khiếu kiện, giữ vững an ninh trật tự và tạo điều kiện thuận lợi để triển khai hiệu quả các chương trình, dự án phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn. 

“Xã sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật theo Chương trình 1719 với nội dung và hình thức ngày càng phong phú, sát với thực tế. Chúng tôi chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, kết hợp tuyên truyền trực tiếp với tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh, mạng xã hội để pháp luật đến với người dân một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất”, ông Do nhấn mạnh.

Với những cách làm thiết thực, phù hợp, công tác nâng cao nhận thức pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Quảng Phú đang dần đi vào chiều sâu. Đây không chỉ là bước đi quan trọng trong thực hiện Chương trình 1719, mà còn là nền tảng vững chắc để xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết, văn minh, phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Hiếu Trung 

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Già Y Hơ Êban – Người “giữ lửa” buôn làng
Tây Nguyên – mảnh đất của nắng gió và những bản trường ca bất tận. Nơi đây, trong từng nếp nhà sàn, bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số vẫn được lưu giữ và truyền nối qua bao thế hệ. Và tại buôn Knia 4, của xã Ea Nuôl, có một người có uy tín, góp phần giữ lửa truyền thống – đó là già làng, Y Hơ Êban.