Dạy nghề gắn với bảo tồn văn hóa
Trong những năm gần đây, chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn đã được chú trọng triển khai ở xã Liên Sơn Lắk, mang lại hiệu quả thiết thực.
Sau khi được đào tạo nghề, nhiều lao động nông thôn đã có việc làm và nguồn thu nhập ổn định. Đáng chú ý, thông qua các lớp dạy nghề, nhất là những ngành nghề truyền thống, nhiều lao động không chỉ có thêm thu nhập mà còn nâng cao ý thức bảo tồn văn hóa.
Biết làm gốm từ năm 15 tuổi, bà H Kiêp Bkrông (ở buôn Dơng Băk) đã trở thành một nghệ nhân làm gốm kỳ cựu của buôn làng. Dù đã ngoài 60 tuổi nhưng khi có bất kỳ lớp đào tạo, tập huấn nào về nghề gốm bà đều tham gia. Bà chia sẻ: “Trước đây, gốm của người M’nông hoa văn rất đơn giản, thậm chí không có hoa văn, chủ yếu là những sản phẩm đơn giản phục vụ nhu cầu của gia đình như chén cơm, ly nước. Nhưng nhờ tham gia những lớp đào tạo làm gốm tổ chức tại địa phương gần đây, tôi được học thêm nhiều kỹ thuật mới, đặc biệt là các hoa văn làm gốm phức tạp hơn theo yêu cầu của thị trường du lịch trong và ngoài nước”.
![]() |
| Nghề làm gốm đã mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình bà H Kiêp Bkrông. |
Theo bà H Kiêp, nhờ tham gia các lớp học nghề, tay nghề được nâng lên, sản phẩm làm ra đẹp hơn, được khách hàng ưa chuộng hơn. Nhờ đó, mỗi tháng bà có thêm thu nhập khoảng 2 triệu đồng từ việc làm gốm, giúp gia đình bà trang trải cho sinh hoạt hằng ngày. Học hỏi thêm về nghề gốm cũng là cách để bà giữ gìn và truyền lại nghề truyền thống cho thế hệ con cháu.
Với chị H Đinh Liêng (buôn Biếp), nhờ tham gia khóa học may trang phục truyền thống, chị đã tìm được hướng đi bền vững, nghề may đã trở thành công việc chính thức của chị trong nhiều năm liền. Chị chuyên may trang phục thổ cẩm cho đồng bào trong buôn, phục vụ cho các dịp quan trọng như đi lễ, dự cưới, dự tiệc. Làm nghề may không chỉ mang lại thu nhập ổn định mà còn là cách để chị duy trì, giữ gìn trang phục thổ cẩm truyền thống của đồng bào M’nông, Êđê.
Đặc biệt hơn, tiệm may nhỏ của chị H Đinh Liêng còn là cầu nối giúp tiêu thụ các sản phẩm thổ cẩm do chính bà con trong buôn dệt ra. Từ những tấm thổ cẩm truyền thống này, chị đã sáng tạo, phối trang phục hiện đại, phù hợp với nhu cầu thời trang và thị hiếu của người tiêu dùng, giúp nâng tầm giá trị và mở rộng đầu ra cho sản phẩm thủ công của đồng bào.
![]() |
| Nghề may trang phục truyền thống trở thành nghề chính của chị H Đinh Liêng. |
Ông Nguyễn Anh Tú, Chủ tịch UBND xã Liên Sơn Lắk cho biết: Trong những năm qua, công tác giải quyết việc làm, dạy nghề cho lao động nông thôn luôn được các cấp ủy đảng và chính quyền địa phương quan tâm triển khai thực hiện. Trong giai đoạn 2021 - 2025, địa phương ước tính bình quân hằng năm đã tạo việc làm cho trên 500 lao động nông thôn. Đặc biệt, xã tập trung thực hiện tốt việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó hướng đến xây dựng các sản phẩm du lịch từ văn hóa bản địa, đồng thời tạo thu nhập, nâng cao đời sống cho người dân.
Hoàng Hồng































Ý kiến bạn đọc