Đổi thay ở buôn Ba Na
Từ chính sách, nguồn vốn của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi (Chương trình 1719) lồng ghép với các chương trình, dự án khác, buôn Ba Na, xã Ea Rốk đã khoác lên mình diện mạo mới.
Là hộ nghèo của buôn Ba Na, gia đình bà Phan Thị Nhót được hỗ trợ 1 ha đất rẫy và 2,6 sào ruộng trồng lúa 1 vụ. Theo lời bà Nhót kể, vùng đất này cằn cỗi, nước tưới phụ thuộc vào trời nên mỗi năm chỉ trồng được 1 vụ lúa, năng suất không cao, thu nhập bấp bênh. Năm 2012, công trình thủy lợi Ia Jlơi hoàn thành đã mở ra cơ hội tăng gia sản xuất cho bà con trong buôn. Hệ thống kênh mương thủy lợi đã đưa dòng nước mát về từng thửa ruộng, bà con buôn Ba Na đã chuyển từ lúa 1 vụ sang 2 vụ mỗi năm, không còn lo thiếu đói như trước.
![]() |
| Cánh đồng lúa 2 vụ xanh tốt góp phần tạo sự thay đổi trong cuộc sống của người dân buôn Ba Na, xã Ea Rốk. |
|
“Từ một buôn đặc biệt khó khăn, nhờ được hỗ trợ sinh kế bền vững, người dân buôn Ba Na đã từng bước vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống” - Phó chủ tịch UBND xã Ea Rốk Trịnh Văn Cường. |
Không riêng gia đình bà Nhót, nhiều hộ trong buôn Ba Na cũng đã vươn lên thoát nghèo từ chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Trong số đó có thể kể đến gia đình chị Đàm Thị Mến, dân tộc Tày. Từ 1 sào đất ở và 1 ha đất rẫy được Nhà nước hỗ trợ, sau nhiều năm chăm chỉ cày cuốc, tích lũy và mở thêm cửa hàng tạp hóa để buôn bán, gia đình chị Mến đã mua thêm được 3 ha đất sản xuất.
Khi mới thành lập năm 2002, buôn Ba Na có 54 hộ, đến nay đã tăng lên 126 hộ với 9 dân tộc cùng sinh sống. Nhờ chủ trương, chính sách, nguồn lực đầu tư của Đảng, Nhà nước, sự vào cuộc của cấp ủy chính quyền, các hộ trong buôn đã được quan tâm hỗ trợ cây, con giống, cấp đất ở, đất sản xuất, hỗ trợ xây dựng nhà ở đã tạo sự thay đổi toàn diện bộ mặt của buôn. Bí thư Chi bộ buôn Ba Na Phan Thị Nguyệt cho biết: Nhờ nguồn lực đầu tư của Chương trình 1719 và các chính sách hỗ trợ khác, buôn Ba Na dần thay da đổi thịt từ diện mạo đến đời sống người dân. Đến nay, buôn Ba Na có trên 100 ha đất lúa hai vụ và 25 ha trồng cây thuốc lá, đem lại hiệu quả kinh tế rõ rệt.
![]() |
| Chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đầu tư hệ thống kênh mương thủy lợi đã góp phần ổn định cuộc sống của người dân buôn Ba Na, xã Ea Rốk. |
Theo đánh giá của Phó Chủ tịch UBND xã Ea Rốk Trịnh Văn Cường, chính sách hỗ trợ phát triển vùng đồng bào DTTS và miền núi đã khơi dậy tinh thần tự lực của người dân. Bà con đã thay đổi tư duy sản xuất, biết tính toán mùa vụ, chuyển đổi cây trồng phù hợp để nâng cao thu nhập.
Nguyễn Xuân































Ý kiến bạn đọc