Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy và Học viện Hải quân ký kết phối hợp tuyên truyền biển đảo giai đoạn 2026 - 2030
Ngày 14/1, tại phường Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), Học viện Hải quân phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị ký kết công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo và thu hút nguồn lực; chương trình Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển; hoạt động Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân giai đoạn 2026 - 2030.
![]() |
| Chuẩn đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Chính ủy Học viện Hải quân phát biểu định hướng các nội dung phối hợp trọng tâm tại hội nghị. |
Chuẩn đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Chính ủy Học viện Hải quân và Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Trần Minh Trí đồng chủ trì hội nghị.
![]() |
| Đồng chí Trần Minh Trí, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị. |
Theo thông tin tại hội nghị, trong giai đoạn 2020 - 2025, công tác phối hợp giữa Học viện Hải quân và Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đắk Lắk (trước đây là Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Phú Yên) được triển khai toàn diện, tạo sức mạnh tổng hợp trong sự nghiệp đấu tranh, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên biển.
Hai đơn vị đã chủ động thông tin về tình hình biển, đảo, các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh.
![]() |
| Hai đơn vị ký kết phối hợp tuyên truyền giai đoạn 2026 - 2030. |
Trong 5 năm qua, hai đơn vị không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng nội dung tuyên truyền, phối hợp tổ chức 70 buổi tuyên truyền biển, đảo cho hàng nghìn lượt người; tích cực kết nối, trao đổi, chia sẻ, cung cấp những thông tin, tư liệu, phương pháp đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, phản động, thù địch...
![]() |
| Quang cảnh hội nghị. |
Về công tác thông tin báo chí, hai bên đã thực hiện hàng trăm tin, bài, phóng sự trên các phương tiện thông tin đại chúng; lồng ghép nội dung tuyên truyền thông qua các hoạt động giao lưu kết nghĩa, công tác chính sách, dân vận và giáo dục quốc phòng; học viện đã chủ động kết hợp công tác tuyên truyền biển, đảo, thu hút nguồn lực với công tác tư vấn mùa thi tại các trường THPT.
Trong 5 năm qua, học viện đón 30 đoàn cán bộ các cấp của tỉnh, 32 lượt trường học trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đến tham quan, tìm hiểu… Các hoạt động này đã góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết quân dân và nâng cao nhận thức, trách nhiệm của hệ thống chính trị địa phương đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia.
![]() |
| Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tặng quà cho Học viện Hải quân. |
Tại hội nghị, hai đơn vị thống nhất ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2026 - 2030, tập trung tuyên truyền biển đảo, thu hút nguồn lực và thực hiện hiệu quả các hoạt động: “Hải quân làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”, “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân”.
Định kỳ hàng quý, hai đơn vị sẽ trao đổi, cung cấp thông tin về tình hình biển đảo, kết quả bảo vệ chủ quyền gắn với phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị của tỉnh.
![]() |
| Học viện Hải quân tặng biểu trưng tàu hải quân cho Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy. |
Học viện Hải quân cũng sẽ cử báo cáo viên trực tiếp đến các cơ quan, địa phương, trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tuyên truyền biển, đảo.
Cùng với đó, hai bên tiếp tục rà soát các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nhận đỡ đầu con ngư dân; tuyên truyền đẩy mạnh hiệu quả chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”, hoạt động “Hải quân đỡ đầu con ngư dân”; tham gia giúp đỡ nhân dân địa phương phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, thăm khám, cấp thuốc miễn phí; đẩy mạnh tuyên truyền cho ngư dân về các quy định chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) qua các phương tiện thông tin đại chúng...
![]() |
| Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tỉnh tham quan Phòng truyền thống của Học viên Hải quân. |
Hội nghị đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ phối hợp giữa hai đơn vị, thể hiện sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và lực lượng vũ trang. Qua đó tiếp tục quán triệt sâu sắc Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc…
Ngọc Dung




































Ý kiến bạn đọc