Nỗ lực đưa học sinh trở lại trường
Sau khi nước rút, cùng với chính quyền địa phương, lực lượng công an, quân đội, dân quân, đoàn viên thanh niên hỗ trợ, các thầy cô giáo đang khẩn trương dọn dẹp để sớm đưa học sinh trở lại lớp.
Tại Trường Mầm non Sơn Giang (xã Đức Bình), nước lũ dâng tới 6 m, ngập lên tầng hai, khiến toàn bộ trang thiết bị hư hỏng, tổng thiệt hại lên đến gần 1,1 tỷ đồng. Cô Đinh Hoàng Phương Thủy, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Từ ngày 21/11 đến nay, nhà trường huy động toàn bộ cán bộ, giáo viên cùng sự hỗ trợ của các chiến sĩ công an, quân đội tham gia rửa dọn bùn đất, rác thải. Những đồ chơi của trẻ được giáo viên nhặt lại, rửa sạch, phơi khô để tái sử dụng. Tường nhà và các thiết bị điện bị ngâm nước lâu ngày nên phải khôi phục hệ thống chiếu sáng, phun khử khuẩn để phòng ngừa dịch bệnh. “Dự kiến đầu tuần sau, chúng tôi sẽ đón 151 cháu trở lại trường. Tuy nhiên, do bếp ăn bị hư hỏng hoàn toàn nên các cháu chỉ học một buổi bởi chưa bảo đảm điều kiện học bán trú”, cô Thủy nói.
Tại Trường Tiểu học số 1 Củng Sơn (xã Sơn Hòa), nước lũ ngập gần chạm mái tầng một, làm hư hại nhiều ti vi, máy tính, máy in và các thiết bị dạy học khác. Sau khi lũ rút, sân trường tại điểm chính ở thôn Tây Hòa vẫn ngập bùn đến ống chân. Hiệu trưởng Huỳnh Thị Thanh Thư cho biết, trường có 454 học sinh với 2 điểm trường. Từ ngày 21/11, mỗi ngày có hơn 50 cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội hỗ trợ dọn dẹp bùn đất, rác thải và vệ sinh các phòng học. Lực lượng Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cũng được điều động để xịt rửa khuôn viên.
Tại xã Phú Hòa 2, Trường Tiểu học Hòa Trị 1 chịu ảnh hưởng nặng với cả hai điểm trường đều bị ngập 1,5 m. Thầy Trình Văn Hồi, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, nhờ lực lượng bộ đội, công an hỗ trợ tích cực dọn dẹp và rửa bàn ghế, nhà trường dự kiến cho học sinh trở lại vào ngày 27/11.
![]() |
| Các chiến sĩ công an hỗ trợ dọn dẹp tại Trường Mầm non Sơn Giang (xã Đức Bình). |
Tại phường Tuy Hòa, nhờ sự huy động các lực lượng hỗ trợ dọn dẹp, trong ngày 25/11, toàn bộ các trường đã hoàn thành vệ sinh môi trường, phun khử khuẩn phòng học và chuẩn bị cơ sở vật chất cho học sinh trở lại. Ông Nguyễn Công Thành, Chủ tịch UBND phường Tuy Hòa, cho biết phường có 27 trường học từ mầm non đến THCS. Từ ngày 26/11, tất cả các trường sẽ đón học sinh trở lại lớp.
Tính đến ngày 25/11, đa số các trường mầm non, tiểu học và THCS trong khu vực vẫn chưa thể đón học sinh trở lại do hệ thống nước sinh hoạt chưa ổn định, công tác vệ sinh còn dang dở. Một số trường THPT bị thiệt hại nhẹ hơn đã khắc phục sớm và tổ chức dạy học trở lại.
Theo Giám đốc Sở GD-ĐT Lê Thị Thanh Xuân, tổng thiệt hại cơ sở vật chất của ngành giáo dục ước tính gần 29 tỷ đồng. Sở GD-ĐT chỉ đạo các trường rà soát hệ thống điện, tường rào, phòng học, các hạng mục có nguy cơ mất an toàn; thống kê chi tiết thiệt hại để đề xuất hỗ trợ. "Đối với những cơ sở giáo dục chưa bảo đảm an toàn, học sinh tiếp tục nghỉ học và nhà trường phải có kế hoạch dạy bù hợp lý theo nhiệm vụ năm học 2025 - 2026, tuyệt đối không cắt xén nội dung, không gây áp lực quá tải cho học sinh và giáo viên”, Giám đốc Sở GD-ĐT Lê Thị Thanh Xuân lưu ý.
Trung Hiếu






























Ý kiến bạn đọc