Multimedia Đọc Báo in

Thể thao người khuyết tật Việt Nam khẳng định vị thế khu vực

09:49, 10/01/2026

Sau thành công tại SEA Games 33, thể thao Việt Nam tiếp tục bước vào đấu trường khu vực với Đại hội Thể thao Người khuyết tật Đông Nam Á (ASEAN Para Games 13). Đây là sân chơi để các tuyển thủ khuyết tật Việt Nam thể hiện ý chí, nghị lực, vượt qua giới hạn bản thân, tự tin khẳng định giá trị của mình.

Khát vọng chinh phục đỉnh cao

ASEAN Para Games 13 sẽ diễn ra từ ngày 15 - 27/1 tại tỉnh Nakhon Ratchasima (Thái Lan), quy tụ những vận động viên khuyết tật xuất sắc nhất khu vực Đông Nam Á, tranh 493 bộ huy chương ở nhiều nội dung của 19 môn thi đấu.

Tại đại hội này, Đoàn thể thao Người khuyết tật Việt Nam tham dự với 141 vận động viên, tranh tài ở 11 môn gồm: điền kinh, bơi, cử tạ, cầu lông, bóng bàn, boccia, cờ vua, judo, bắn cung, quần vợt và đấu kiếm. Việt Nam đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 40 - 50 Huy chương Vàng (HCV), nằm trong tốp 5 quốc gia dẫn đầu khu vực.

Thể thao người khuyết tật Việt Nam tiếp tục đặt kỳ vọng vào các môn mũi nhọn là điền kinh, bơi, cử tạ và cờ vua. Trong đó, điền kinh và bơi được xác định là hai “đầu tàu” có khả năng đóng góp số lượng huy chương lớn.

Môn điền kinh có hai vận động viên kỳ cựu là Cao Ngọc Hùng và Nguyễn Thị Hải, được chờ đợi tiếp tục gặt hái huy chương, khi cả hai đã từng nhiều lần giành HCV tại các kỳ ASEAN Para Games và đấu trường châu lục.

Ở môn cử tạ, Việt Nam được kỳ vọng tiếp tục giữ vững vị thế hàng đầu Đông Nam Á với sự hiện diện của đô cử đẳng cấp thế giới Lê Văn Công. Lực sĩ quê ở Hà Tĩnh từng giành HCV tại 3 kỳ ASEAN Para Games liên tiếp và đi vào lịch sử thể thao Việt Nam khi đoạt HCV Paralympic Rio de Janeiro (Brazil) năm 2016.

Bên cạnh đó, môn cầu lông cũng nhận được nhiều kỳ vọng với sự góp mặt của tay vợt Văn Anh Tuấn. Anh vừa có bước “chạy đà” thuận lợi cho ASEAN Para Games 13 khi giành Huy chương Đồng tại giải Bahrain Para Badminton International cuối năm 2025. Trong khi môn bóng bàn với các tay vợt Phạm Văn Hoàng, Đỗ Trường Anh cũng được đánh giá có nhiều cơ hội cạnh tranh huy chương.

Ở môn cờ vua, chúng ta tiếp tục đặt niềm tin vào các kỳ thủ giàu kinh nghiệm như Nguyễn Thị Hồng, Nguyễn Văn Quân, Nguyễn Thị Mỹ Linh. Với nền tảng chuyên môn vững vàng, khả năng tính toán sắc bén và tâm lý thi đấu ổn định, các kỳ thủ Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục đóng góp quan trọng vào thành tích chung của Đoàn.

Đoàn thể thao Người khuyết tật Việt Nam xuất quân, lên đường làm nhiệm vụ. Ảnh: Xuân Cường

Bản lĩnh Việt Nam và sứ mệnh lan tỏa giá trị nhân văn

Những năm qua, người khuyết tật nói chung, thể thao người khuyết tật Việt Nam nói riêng đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước. Điều đó được cụ thể hóa bằng những chủ trương, chính sách nhân văn, tạo điều kiện để người khuyết tật được thụ hưởng đầy đủ, bình đẳng các quyền công dân, phát huy tối đa khả năng và đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng, xã hội, trong đó có lĩnh vực thể dục, thể thao.

Trên thực tế, thể thao người khuyết tật Việt Nam đã và đang có bước phát triển mạnh mẽ, các vận động viên góp mặt ở các đại hội thể thao khu vực, châu lục và thế giới đoạt nhiều thành tích xuất sắc, trong đó có cả HCV tại Paralympic Games. Nhiều vận động viên đã trở thành những tấm gương tiêu biểu về ý chí, nghị lực, khát vọng vượt qua nghịch cảnh để vươn lên, không chỉ mang lại niềm tự hào cho thể thao nước nhà mà còn lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc trong cộng đồng.

ASEAN Para Games 13 không chỉ là sân chơi, hành trình chinh phục thành tích, mà còn là nơi khẳng định tinh thần, bản lĩnh, quyết tâm chinh phục những đỉnh cao mới của thể thao người khuyết tật Việt Nam.

Đăng Triều


Ý kiến bạn đọc