Chủ động phương án bảo đảm giao thông các ngày lễ lớn
Cùng với cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc, lực lượng CSGT tỉnh Đắk Lắk đã đồng loạt triển khai phương án bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) phục vụ các ngày lễ lớn.
Kiểm soát nghiêm “ma men”
Ghi nhận tại chốt tuần tra kiểm soát trên đường Lê Duẩn, đoạn qua phường Ea Kao, với mục tiêu không bỏ qua vi phạm, các trường hợp có biểu hiện sử dụng chất có cồn, đều được cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra. Toàn bộ quá trình kiểm soát diễn ra nhanh chóng, tuyệt đối không gây cản trở, ùn tắc giao thông trên tuyến đường.
Anh Hồng Trọng Hiếu (trú phường Ea Kao) chia sẻ, bản thân anh luôn nhận thức việc lái xe sau khi sử dụng rượu, bia là hành vi cực kỳ nguy hiểm cho chính mình và cộng đồng. Từ lâu, anh đã hình thành thói quen “Đã uống rượu bia, không lái xe”. Trong những dịp lễ, tết hay cuộc vui cùng bạn bè, nếu đã sử dụng rượu, bia, anh nhất quyết lựa chọn đặt xe công nghệ hoặc taxi để về nhà thay vì tự điều khiển phương tiện.
![]() |
| Cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ cồn người điều khiển phương tiện trên đường Lê Duẩn, phường Ea Kao. |
Theo anh Hiếu, việc chấp hành nghiêm quy định không chỉ là bảo vệ tính mạng mà còn là cách bảo vệ túi tiền của mình. Bởi hiện nay, mức xử phạt vi phạm nồng độ cồn rất nặng, ngoài ra còn bị trừ điểm bằng lái, thậm chí là tước Giấy phép lái xe (GPLX) trong thời gian dài, ảnh hưởng đến việc đi lại và công việc hằng ngày.
Siết chặt vận tải hành khách
Không chỉ quyết liệt ngăn chặn vấn nạn rượu bia khi lái xe, các tổ công tác triển khai nghiêm ngặt quy định an toàn vận tải hành khách trên các cung đường trọng điểm qua địa bàn tỉnh.
|
Đơn vị huy động tối đa lực lượng, phương tiện thiết bị tham gia vào công tác bảo đảm ATGT; chủ động phối hợp với đơn vị nghiệp vụ làm tốt công tác nắm bắt tình hình, xử lý nghiêm các hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông và các hành vi vi phạm pháp luật trên các tuyến giao thông. Trung tá Nguyễn Văn Thành, Phó Trưởng Phòng CSGT (Công an tỉnh)
|
Tại đoạn đường Hồ Chí Minh qua xã Hòa Phú, tổ CSGT tập trung kiểm tra kỹ lưỡng số lượng hành khách thực tế so với quy định nhằm ngăn chặn tình trạng nhồi nhét, gây mất an toàn. Đồng thời kiểm soát chặt chẽ việc chấp hành các quy định về vận chuyển hàng hóa trên xe khách, kiên quyết xử lý các trường hợp chở hàng lậu, hàng cấm hoặc hàng hóa dễ cháy nổ chung với hành khách. Đây là biện pháp ngăn chặn tình trạng vận chuyển hàng không rõ nguồn gốc, pháo lậu và hàng cấm - những vấn đề thường diễn biến phức tạp trong dịp cuối năm.
Anh Trần Minh Tùng, tài xế nhà xe Quý Thảo, tuyến Đắk Lắk - TP. Hồ Chí Minh chia sẻ, các hành vi vi phạm như nhồi nhét khách hay vận chuyển hàng cấm đều bị xử lý rất nghiêm khắc, do đó tài xế luôn chấp hành quy định. Đề cập đến vấn đề nồng độ cồn, anh Tùng cho biết doanh nghiệp đã chủ động quản lý từ gốc bằng việc yêu cầu tất cả tài xế đo nồng độ cồn trước khi xuất bến, nhằm bảo đảm sự tỉnh táo và an toàn tuyệt đối cho mỗi chuyến đi.
Thượng úy Hoàng Đình Quang Huy, Tổ CSGT địa bàn Buôn Ma Thuột cho biết, Tổ công tác triển khai kiểm soát nồng độ cồn theo các khung giờ cố định và bao phủ khắp địa bàn. Qua ghi nhận, ý thức chấp hành của người dân đã có sự chuyển biến tích cực và nâng cao rõ rệt.
Nhằm ngăn chặn triệt để các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến các vụ tai nạn giao thông như sử dụng rượu bia, chất ma túy khi điều khiển phương tiện, chạy quá tốc độ, đi sai làn đường…, lực lượng CSGT sẽ duy trì tối đa quân số, triển khai công tác tuần tra và kiểm soát với tinh thần “xuyên ngày, xuyên đêm”. Đặc biệt, tổ công tác kết hợp giữa lập chốt cố định và tuần tra lưu động để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những trường hợp cố tình né tránh, bảo đảm không bỏ sót vi phạm.
Hoàng Tuyết






























Ý kiến bạn đọc