Multimedia Đọc Báo in

Tạo sinh kế giảm nghèo bền vững cho người dân

07:46, 05/12/2025

Thời gian qua, xã Nam Ka đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ cây, con giống, vốn vay ưu đãi... nhằm tạo dựng các mô hình, sinh kế giảm nghèo bền vững cho người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số.

Sinh sống tại buôn Krái hơn 20 năm nay, dù rất chăm chỉ nhưng gia đình bà Lò Thị Kim Nguyệt (SN 1968, dân tộc Thái) vẫn gặp nhiều khó khăn do ít đất sản xuất, vườn cây thì già cỗi, thiếu nguồn vốn để đầu tư sản xuất.

Năm 2021, gia đình bà Nguyệt vay 30 triệu đồng từ nguồn vốn cho vay hộ cận nghèo để phát triển kinh tế gia đình.

Từ nguồn vốn này cùng số tiền tích lũy, gia đình bà dồn sức phát triển kinh tế gia đình bằng cách chăn nuôi heo gà, mua phân bón, giống cây để tái canh vườn cà phê và mạnh dạn đầu tư vào mô hình trồng dâu nuôi tằm.

Nhờ chăm chỉ và biết cách áp dụng khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi nên kinh tế gia đình ngày càng phát triển, gia đình bà đã thoát nghèo vào năm 2023. Hiện nay, với 2 sào đất để trồng dâu nuôi tằm, 7 sào cà phê, mỗi năm mang về thu nhập cho gia đình bà Nguyệt hơn 100 triệu đồng sau khi đã trừ hết các chi phí.

Nhận thấy hiệu quả của mô hình, bà Nguyệt đã chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức với các hộ dân trong buôn, trong xã để hỗ trợ phát triển kinh tế, góp phần xóa đói giảm nghèo tại địa phương.

Lãnh đạo xã Nam Ka tham quan một mô hình trồng dâu nuôi tằm của người dân trên địa bàn.

Tương tự, năm 2021, gia đình ông Y Huê Kjiê (ở buôn Krái) cũng mạnh dạn vay 50 triệu đồng từ nguồn vốn tín dụng chính sách để mua thêm cây giống, vật tư, phân bón, khoan giếng để chăm sóc khoảng 1 ha sầu riêng của gia đình.

Nhờ chăm sóc tốt, vườn cây mang lại hiệu quả kinh tế cao khi mỗi năm cho thu hoạch khoảng 2 tấn quả, mang lại thu nhập hàng trăm triệu đồng, giúp kinh tế gia đình ông ngày càng ổn định. Mô hình trồng sầu riêng hiệu quả của gia đình ông Y Huê cũng trở thành “địa chỉ tin cậy” khi người dân trong buôn, trong xã thường xuyên đến tham quan, trao đổi, học tập kinh nghiệm sản xuất.

Nhờ chăm chỉ lao động, sản xuất và biết cách sử dụng nguồn vốn để mang lại giá trị, hiệu quả cao nên ông Y Huê Kjiê vinh dự là một trong 13 cá nhân điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước của xã Nam Ka giai đoạn 2020- 2025.

Không chỉ có gia đình bà Nguyệt, ông Y Huê, thời gian qua, hàng nghìn lượt hộ dân trên địa bàn xã đã được hỗ trợ về vốn vay ưu đãi để phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp và đa dạng hóa sinh kế, được tặng hàng trăm con giống, hàng nghìn cây trồng các loại… để phát triển kinh tế gia đình.

Cụ thể, vào tháng 8/2024, địa phương đã hỗ trợ người dân gần 1.300 cây sầu riêng Dona với kinh phí 120 triệu đồng và 42 con bò giống với số tiền gần 910 triệu đồng; tháng 12/2024 tiếp tục hỗ trợ 31 con bò giống với số tiền 810 triệu đồng…

Từ nguồn vốn vay ưu đãi, bà Lò Thị Kim Nguyệt đã đầu tư tái canh vườn cà phê.

Ông Nguyễn Chí Luận, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Nam Ka cho hay, để giúp người dân phát triển kinh tế, cấp ủy, chính quyền địa phương đã triển khai thực hiện đồng bộ các chương trình, dự án giảm nghèo với mục tiêu lớn nhất là giúp người dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần.

Thực tế cho thấy, từ sự hỗ trợ của Nhà nước, của chính quyền địa phương, rất nhiều hộ gia đình trên địa bàn xã đã được “trao cần câu” để tạo sinh kế, có điều kiện đầu tư phát triển sản xuất, từng bước nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống.

Đây là hướng đi phù hợp giúp người dân có công ăn việc làm, tăng thu nhập, vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế -  xã hội tại địa phương…

Duy Tiến


Ý kiến bạn đọc


(Video) Điểm tựa của buôn làng
Những người có uy tín trên địa bàn xã Cuôr Đăng là chỗ dựa tinh thần vững chắc của người dân tại các buôn làng đồng bào dân tộc thiểu số. Họ góp phần củng cố khối đại đoàn kết, giúp đỡ cộng đồng vượt qua khó khăn, tham gia bảo vệ an ninh, giữ gìn văn hóa và phát triển đời sống.