Multimedia Đọc Báo in

Giá thực phẩm tươi sống khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk tăng cao

11:44, 16/11/2025

Những ngày qua, nhiều loại thực phẩm tươi sống, nhất là rau, củ, quả bán ở các chợ truyền thống khu vực phía Đông của tỉnh có giá bán rất cao, có loại tăng gấp đôi, gấp ba ngày thường.

Giá rau, củ, quả tăng nên tiểu thương giảm số lượng hàng tại quầy.
Giá rau, củ, quả tăng nên tiểu thương giảm số lượng hàng tại quầy.

Cụ thể, rau xà lách có giá 50.000 đồng/kg (tăng 30.000 đồng/kg), rau é trắng 80.000 đồng/kg (tăng 50.000 – 60.000 đồng), khổ qua 40.000 đồng/kg (tăng 20.000 đồng), súp lơ xanh 50.000 đồng/kg (tăng 27.000 đồng), cà chua 35.000 đồng/kg (tăng 18.000 đồng), cà rốt 18.000 đồng/kg (tăng 6.000 đồng)…

Lý giải giá rau, củ, quả tăng cao, các tiểu thương cho rằng, do ảnh hưởng thời tiết thất thường, mưa bão, số lượng rau, củ, quả ở các vùng trồng trên địa bàn không nhiều, đa số phải nhập từ các tỉnh khác về nên giá  tăng “chóng mặt”. So với thời điểm trước bão số 13, thì hiện giá các mặt hàng này tăng từ 50 - 70%, đây là mức tăng cao nhất kể từ đầu năm đến nay. 

Rau, củ, quả được bày bán tại chợ Bình Kiến.
Rau, củ, quả được bày bán tại chợ Bình Kiến.

Thực phẩm tơi sống không chỉ ít về số lượng mà chủng loại cũng kém phong phú so với trước đây. Chị Lê Thị Xuân Hà, tiểu thương chợ Bình Kiến cho hay: Giá các loại củ, quả có tăng nhưng tăng không bằng rau xanh, nguồn cung còn hạn chế. Quầy hàng của tôi chuyên về rau, củ, quả và hơn tuần qua, giá hàng nhập về đã quá cao nên cũng phải bán giá cao cho người dân. Sợ sức mua yếu nên mỗi ngày tôi chỉ nhập số lượng vừa đủ.

Thực phẩm tươi sống, nhất là rau, củ, quả là các loại thực phẩm được sử dụng hàng ngày ở các gia đình, nhưng vì giá tăng cao nên nhiều gia đình có cách thay thế tạm thời.

Chị Nguyễn Thị Thục (phường Tuy Hòa) nói: “Tôi đã cắt giảm lượng rau, củ trong các bữa ăn vì giá cả tăng gấp đôi, thậm chí còn hơn. Trước đây, mỗi ngày gia đình tôi chi khoảng 25.000 – 30.000 đồng tiền rau, củ nhưng giờ phải 60.000 - 70.000 đồng. Vì giá tăng cao nên gia đình chuyển sang dùng một số loại thực phẩm khác để thay thế.

Trước tình hình giá cả thực phẩm tươi sống ở các chợ truyền thống tăng cao, lãnh đạo Chi cục Quản lý thị trường Đắk Lắk đã chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường các địa phương nắm bắt thông tin, giá cả thị trường.

Lãnh đạo đơn vị yêu cầu các lực lượng trong trường hợp phát hiện thực phẩm tăng giá đột biến do đầu cơ, lợi dụng tình hình mưa bão, thì có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời, tránh làm biến động thị trường và gây hoang mang cho người tiêu dùng.

Mặt khác, Chi cục Quản lý thị trường Đắk Lắk cũng chỉ đạo các lực lượng tăng cường kiểm tra đối với một số mặt hàng thiết yếu phục vụ khắc phục, sửa chữa nhà ở như mái lợp, đinh vít, dây thép… và xử lý nghiêm nếu phát hiện có dấu hiệu đầu cơ, găm hàng, trục lợi bất hợp pháp.

Khác với các chợ truyền thống, rau củ quả bán tại các siêu thị, cửa hàng tiện lợi lại có giá bình ổn hơn, có nơi tăng nhẹ. Do đó, ngành chức năng khuyến cáo người dân nên khảo sát, lựa chọn thực phẩm ở những điểm bán hàng bình ổn để tiết kiệm chi phí; đồng thời báo cáo với lực lượng chức năng tại địa phương khi phát hiện có dấu hiệu tăng giá bất hợp lý.

Khang Anh


Ý kiến bạn đọc


(Video) Kỳ vọng về các quyết sách thúc đẩy khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo
​​​​​​​Trong quá trình hoàn thiện Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, nhiều ý kiến từ đoàn viên, thanh niên Đắk Lắk đã được ghi nhận với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm.