Đắk Lắk thực hiện hiệu quả chính sách đối với người có uy tín
Xác định tầm quan trọng, vị trí, vai trò của người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, những năm qua, tỉnh Đắk Lắk đã quan tâm thực hiện kịp thời, đầy đủ và bảo đảm chế độ, chính sách cho người có uy tín. Qua đó, đội ngũ người có uy tín đã phát vai trò “cầu nối” giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân.
Phát huy vai trò “cầu nối”
Cái tên Ma Màng từ lâu đã trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc của bà con đồng bào dân tộc Chăm ở thôn Ma Y (xã Tây Sơn). Từng là Bí thư Đảng ủy xã Phước Tân, sau khi nghỉ hưu, Ma Màng tiếp tục được tín nhiệm làm người có uy tín của thôn từ năm 2015 đến nay. Với sự gương mẫu và kinh nghiệm thực tiễn, ông không chỉ là “cầu nối” giữa chính quyền và Nhân dân mà còn là người tiên phong khởi xướng những đổi thay trong đời sống cộng đồng.
![]() |
| Ông Ma Màng (bìa trái) trao đổi với cán bộ xã Tây Sơn về đời sống của bà con trong thôn. Ảnh: L. Hảo |
Theo Ma Màng, những năm trước đây, đồng bào chủ yếu trồng lúa rẫy, lúa nương, quanh năm thiếu trước hụt sau. Nhận thấy cây mía có thể đem lại nguồn thu ổn định, gia đình Ma Màng đã mạnh dạn trồng thử từ 1 - 2 ha, sau đó mở rộng diện tích trồng mía. Khi thấy kết quả khả quan, ông kiên trì vận động bà con làm theo. Đến nay, cây mía đã trở thành sinh kế chính, giúp nhiều hộ trong thôn thoát nghèo, đời sống ổn định.
Không chỉ phát triển kinh tế, Ma Màng còn góp công xóa bỏ tập quán lạc hậu. Với uy tín của mình, ông đã tham gia hòa giải thành công nhiều vụ mâu thuẫn gia đình, giúp bà con nhận rõ đúng sai, hồi tâm chuyển ý. Như trường hợp gia đình anh Ma Hiếu từng lục đục, mâu thuẫn vợ chồng kéo dài, con cái thiếu thốn tình thương. Ma Màng kiên trì đến tận nhà hòa giải, động viên, nay gia đình họ đã yên ấm, kinh tế dần ổn định, con cái được học hành đầy đủ. Hay như hộ anh Sô Minh Thừa vốn thuộc diện khó khăn nhưng nhờ sự hướng dẫn, khích lệ của Ma Màng mà vợ chồng anh chăm chỉ làm ăn, thoát nghèo và dựng được ngôi nhà mới khang trang.
Những việc làm thầm lặng nhưng thiết thực của Ma Màng đã giúp thôn Ma Y dần thay đổi diện mạo, bà con thêm đoàn kết, tin tưởng vào chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.
Với vai trò là người có uy tín của thôn Thành Bình, xã Ea Knốp, ông Hà Xuân Đẹt đã đến từng gia đình để tuyên truyền, vận động người dân tham gia học nghề, chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả sang trồng mắc ca, cây ăn quả, sử dụng nước tiết kiệm...
![]() |
| Ông Hà Xuân Đẹt (bên trái) chia sẻ cách tuyên truyền, vận động bà con thôn Thanh Bình, xã Ea Knốp đóng góp xây dựng đường giao thông trong thôn. Ảnh: N. Xuân |
Ông Đẹt cho hay, cán bộ cơ sở gần gũi dân, biết cách nói, phân tích cho người dân hiểu rõ từng vấn đề thì các chính sách sẽ đi vào cuộc sống. Bà con trong thôn đồng lòng, đoàn kết giúp nhau qua mùa khô hạn, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống, không tham gia mua bán hàng đa cấp, không vay tiền lãi suất cao của “tín dụng đen”.
Bên cạnh đó, ông còn tích cực phối hợp cùng cấp ủy, tự quản, các đoàn thể của thôn tuyên truyền, vận động bà con đóng góp xây dựng nông thôn mới. Chẳng hạn như tại cụm dân cư 4, mỗi khi mùa mưa đến, người dân đều phải gửi xe phía ngoài, lội bộ vào nhà vì con đường quá nhỏ hẹp, lầy lội. Sau khi tuyên truyền, vận động, thuyết phục thì mọi người trong cụm dân cư 4 đã “xung kích” làm đường, tự nguyện đóng góp 400.000 đồng và ngày công đổ đất, đào rãnh thoát nước, san gạt mở rộng mặt đường.
Với cách làm tương tự như trên, thôn Thanh Bình đã vận động người dân 4 cụm còn lại đóng góp 747 triệu đồng, hiến 28.542 m2 đất, ngày công, tự chặt bỏ hàng trăm cây trồng các loại cùng với nguồn kinh phí hỗ trợ để làm 6 tuyến đường nội thôn, nội đồng với tổng chiều dài trên 10 km và xây dựng hội trường thôn rộng 172 m2.
Triển khai kịp thời các chính sách
Tỉnh Đắk Lắk hiện có 1.063 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Hầu hết các già làng, trưởng buôn, người có uy tín là những cán bộ đã về hưu, những người gắn bó với bà con, buôn làng, có sức khỏe tốt và tự nguyện tham gia các phong trào của địa phương.
Các già làng, trưởng thôn, buôn và người có uy tín đã nắm bắt tâm tư nguyện vọng của từng hộ dân, xác minh những hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để vận động các bà con trong thôn, buôn quyên góp ủng hộ vật chất, ngày công để xây dựng nhà tình thương, nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo. Đồng thời, vận động bà con các phong trào thi đua yêu nước của địa phương, tham gia bảo vệ an ninh biên giới, kịp thời thông báo những đối tượng lạ qua lại khu dân cư, góp phần bảo đảm an ninh chính trị ngay tại địa bàn dân cư.
Với vai trò là cơ quan quản lý Nhà nước, tham mưu, triển khai thực hiện công tác dân tộc - tôn giáo và các chính sách đối với người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Đắk Lắk đã thực hiện chế độ, chính sách cho người có uy tín kịp thời, đầy đủ theo quy định và phù hợp với đặc thù của tỉnh.
![]() |
| Sở Dân tộc và Tôn giáo tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Lắk năm 2025. Ảnh: N. Xuân |
Từ kinh phí được phân bổ theo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 (Chương trình 1719), năm 2025, Sở Dân tộc và Tôn giáo đã thực hiện thăm hỏi, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán; thăm hỏi, hỗ trợ, động viên 15 trường hợp người có uy tín bị ốm đau, điều trị bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh; thăm viếng, động viên 6 trường hợp người có uy tín qua đời.
Sở cũng đã thực hiện cấp báo không thu tiền cho 1.063 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số với 2 đầu báo gồm: Báo Dân tộc và Phát triển số cuối tháng (1 tờ/người/kỳ/tháng) và Báo Đắk Lắk (Báo Xuân và báo thường nhật, 1 tờ/người/kỳ); tổ chức các hội nghị tập huấn, cung cấp thông tin cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; tổ chức 1 đoàn học tập kinh nghiệm ngoài tỉnh cho 20 người có uy tín ở khu vực Đông Đắk Lắk tại 5 tỉnh miền Trung và Tây Nguyên; phối hợp với các địa phương lựa chọn người có uy tín tiêu biểu tham dự các sự kiện lớn của tỉnh như: Lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng Buôn Ma Thuột, giải phóng tỉnh Đắk Lắk và Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Thông qua các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, tham quan, học tập kinh nghiệm và qua các kênh thông tin, báo đài, người uy tín đã phát huy vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và bảo vệ an ninh biên giới, trở thành “cầu nối” đưa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Nguyễn Xuân - Lê Hảo
































Ý kiến bạn đọc