Đại biểu của dân, vì dân
Sau đợt lũ vừa qua, sự có mặt kịp thời, sâu sát của các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh tại những địa bàn chịu thiệt hại, cùng vai trò kết nối nguồn lực xã hội, đã góp phần quan trọng giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.
Tại xã Tuy An Tây, gia đình bà Lê Thị Thu bị sập nhà hoàn toàn. Bà xúc động kể: “Sau lũ, các đoàn công tác liên tục đến thăm hỏi. Số tiền 10 triệu đồng mà các ĐBQH trao tận tay giúp gia đình tôi có thể mua vật dụng thiết yếu cho ngôi nhà mới. Sự kịp thời đó khiến chúng tôi thấy ấm lòng”.
![]() |
| Đồng chí Lê Đào An Xuân, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đến nhà thăm hộ bà Đỗ Thị Tý (xã Phú Hòa 2). |
Tại phường Đông Hòa, nơi nhiều hộ bị ngập sâu, bà Võ Thị Hoàng chia sẻ: “Các đại biểu không chỉ trao quà mà còn hỏi chúng tôi thật sự cần gì, rồi kết nối nhà hảo tâm hỗ trợ đúng thứ mình thiếu. Điều đó giúp chúng tôi bớt chông chênh sau lũ”.
Những lời chia sẻ ấy cho thấy hiệu quả của cách hỗ trợ có trọng tâm, dựa trên nhu cầu thực tế, điều Đoàn ĐBQH tỉnh luôn đặt lên hàng đầu.
Không chỉ tại xã Tuy An Tây hay phường Đông Hòa mà ở hầu hết địa phương chịu thiệt hại nặng, các ĐBQH tỉnh đều trực tiếp đến thăm và trao quà, để lại niềm cảm kích trong lòng người dân.
Bên cạnh tình cảm và trách nhiệm của mình, các ĐBQH còn là cầu nối quan trọng giữa các nhóm thiện nguyện và chính quyền địa phương. Ông Vũ Lập Công, đại diện Nhóm thiện nguyện Công Vũ (TP. Hà Nội), cho biết: “Nhờ sự kết nối của các ĐBQH, chúng tôi tìm đúng nơi cần đến, trao đúng hộ cần hỗ trợ, tránh trùng lặp và nâng cao hiệu quả”.
Còn theo thầy Thích Giác Dũng, Trụ trì chùa Phổ Hải (Quảng Ngãi), cứu trợ không chỉ là trao quà mà còn là gieo hy vọng. "Sự sâu sát của các ĐBQH truyền cảm hứng cho chúng tôi về trách nhiệm với cộng đồng”, thầy Thích Giác Dũng nói.
Ở góc độ địa phương, ông Lê Văn Thìn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đông Hòa nhận xét: “Các đại biểu không chỉ hỗ trợ mà còn cùng chúng tôi khảo sát, lắng nghe người dân phản ánh để điều chỉnh cách hỗ trợ. Nhờ vậy, nguồn lực cứu trợ được điều phối công bằng, minh bạch và không chồng chéo”.
![]() |
| Bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách, phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các nhà hảo tâm thăm, tặng quà cho những gia đình có người mất và mất tích do mưa lũ vừa qua trên địa bàn xã Hòa Xuân. |
Bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách, phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh, chia sẻ: “Khi nhân dân, cử tri của mình gặp nạn, chúng tôi không thể đứng yên. ĐBQH không chỉ lắng nghe tại nghị trường mà phải lắng nghe ngay giữa đời sống dân sinh. Ở đâu dân khó, ở đó đại biểu phải có mặt. Thời gian đến, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tiếp tục theo dõi quá trình khắc phục sau lũ, tổng hợp kiến nghị để đề xuất chính sách hỗ trợ lâu dài”.
Những lời tâm tình ấy cho thấy, đây không chỉ là hoạt động cứu trợ, mà là minh chứng sinh động cho tinh thần “gần dân, hiểu dân và vì dân”, củng cố thêm niềm tin của cử tri vào những người đại diện của mình trong thời điểm khó khăn nhất.
| Trong đợt mưa lũ vừa qua, Đoàn ĐBQH tỉnh đã huy động hỗ trợ được 14,4 tỷ đồng, trong đó chuyển qua Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh 10 tỷ đồng; kết nối các đơn vị đi trao trực tiếp tại các xã, phường là 4,4 tỷ đồng tiền mặt và 60 tấn gạo, 40 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm. Ngoài ra, Đoàn ĐBQH tỉnh còn thay mặt tỉnh nhận hỗ trợ từ các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Phú Thọ, Quảng Ninh tại Nhà Quốc hội là 20 tỷ đồng. |
Thùy Thảo































Ý kiến bạn đọc