Multimedia Đọc Báo in

Cử tri kiến nghị giải quyết các vấn đề đất đai, quy hoạch, trật tự đô thị

19:36, 04/11/2025

Chiều 4/11, Tổ đại biểu số 1, HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, với sự tham dự của hơn 100 cử tri đại diện cho các phường, xã: Buôn Ma Thuột, Tân Lập, Tân An, Thành Nhất, Ea Kao, Hòa Phú.

Tại hội nghị, các cử tri đã được nghe báo cáo kết quả tiếp thu, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; các ý kiến trả lời của lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan; Kết luận của Chủ tọa tại Kỳ họp giữa năm 2025, HĐND tỉnh Đắk Lắk (cũ) và tỉnh Phú Yên (cũ); một số thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và các dự thảo nghị quyết dự kiến sẽ thông qua tại kỳ họp có phạm vi ảnh hưởng rộng, liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích chính đáng của Nhân dân…

Tổ đại biểu số 1, HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại 6 xã, phường.
Tổ đại biểu số 1, HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại 6 xã, phường.

Nêu ý kiến tại hội nghị, các cử tri bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước những thay đổi tích cực sau sáp nhập, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và kết quả đạt được trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội của tỉnh, đất nước trong thời gian qua.

Đồng thời nêu các kiến nghị, phản ánh về các nội dung liên quan đến vấn đề cấp đất ở, đất sản xuất theo chương trình 132, 134; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; công tác đền bù giải phóng mặt bằng; quy hoạch các khu dân cư; việc nâng cấp, sửa chữa các tuyến quốc lộ, đường giao thông nông thôn; tình trạng ngập lụt cục bộ ở một số điểm trên địa bàn khi mùa mưa đến; công tác quản lý trật tự đô thị, môi trường…

Cử tri phường Thành Nhất nêu ý kiến, kiến nghị tại hội nghị.
Cử tri phường Thành Nhất nêu ý kiến, kiến nghị tại hội nghị.

Một số ý kiến của cử tri đề nghị quan tâm hơn nữa đối với các đối tượng yếu thế, cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn; vấn đề tuyển dụng công chức, viên chức; giải quyết thủ tục hành chính; chuyển đổi số; công tác thu thuế nhà đất, thuế phi nông nghiệp; xây dựng chợ tại địa bàn phường Thành Nhất (khu vực phường Khánh Xuân cũ)…

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri nêu tại hội nghị đã được đại diện lãnh đạo các xã, phường trực tiếp trả lời, giải đáp rõ ràng, cụ thể.

Đại diện lãnh đạo phường Tân Lập trả lời một số nội dung cử tri nêu.
Đại diện lãnh đạo phường Tân Lập trả lời một số nội dung cử tri nêu.

Phát biểu kết luận hội nghị, thay mặt Tổ đại biểu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Công Thái nhấn mạnh: Các nội dung cử tri đặt vấn đề, chất vấn, trao đổi và đề nghị làm rõ đều liên quan đến đời sống kinh tế - xã hội, phát triển, an ninh quốc phòng, đất đai, giao thông, an ninh, quản lý trật tự đô thị... đây là những vấn đề hết sức nóng hổi và liên quan đến từng gia đình, từng cá nhân.

Thông tin thêm về tình hình thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Công Thái nêu rõ, sau hơn 4 tháng triển khai (từ ngày 1/7/2025), bộ máy chính quyền mới đã xử lý khối lượng công việc rất lớn, từ việc sáp nhập các sở, ngành, trung tâm đến tinh gọn tổ chức cấp xã, phường. Việc phân cấp hành chính được đẩy mạnh, giao cho cấp xã, phường thực hiện hơn 1.000 quy trình thủ tục hành chính. Khối lượng công việc lớn trong khi nhân sự có nơi còn sắp xếp chưa hợp lý, dẫn đến một số lĩnh vực xử lý chưa kịp thời.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Công Thái phát biểu kết luận hội nghị.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Công Thái phát biểu kết luận hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, Tỉnh ủy đã chỉ đạo rà soát, bố trí lại nhân sự, bảo đảm hoạt động của bộ máy được thông suốt, hiệu quả. Tình hình kinh tế - xã hội có những bước phát triển, thu ngân sách của tỉnh năm 2025 đạt gần 14.000 tỷ đồng, dự kiến vượt 20% kế hoạch; tốc độ tăng trưởng GRDP đạt khoảng 7,5%, thấp hơn 0,5% so với chỉ tiêu Trung ương giao nhưng vẫn là nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị…

Đối với 14 lượt cử tri phát biểu về 25 nội dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Công Thái yêu cầu các địa phương khẩn trương xử lý dứt điểm các vấn đề thuộc thẩm quyền cấp xã, phường, nhất là trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

“Quan điểm của Tỉnh ủy là không chấp nhận đền bù 0 đồng. Phải vận dụng vào thực tiễn, từng hộ, từng cá nhân để giải quyết. Mỗi trường hợp phải được xem xét cụ thể, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân…”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Công Thái nhấn mạnh.

Thay mặt Tổ đại biểu số 1, HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Công Thái ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đồng thời tổ sẽ tổng hợp, phân loại, chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết; báo cáo kết quả tại Kỳ họp thứ Hai HĐND tỉnh sắp tới.

Lan Anh
 


Ý kiến bạn đọc