Multimedia Đọc Báo in

Đẩy mạnh chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tài khoản

06:39, 14/01/2026

Để từng bước thay đổi thói quen của người dân trong việc thanh toán không dùng tiền mặt, thời gian qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh đã quyết liệt triển khai việc chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân. Đây không chỉ là bước đi quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số của đơn vị mà còn mang lại những tiện ích thiết thực cho người hưởng.

Thực hiện chủ trương của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, thời gian qua, BHXH tỉnh đã thực hiện đồng bộ, hiệu quả nhiều giải pháp để tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng qua tài khoản cá nhân cho người hưởng, bảo đảm an toàn, kịp thời.

Theo đó, để bảo đảm thực hiện đồng bộ, rộng khắp trên toàn tỉnh, BHXH tỉnh và các cơ sở đã phối hợp với cơ quan công an tại địa phương tổ chức các đợt tuyên truyền, vận động và trực tiếp hỗ trợ người hưởng mở tài khoản ATM miễn phí cũng như đăng ký nhận chế độ qua tài khoản cá nhân. Đồng thời tăng cường giám sát công tác chi trả qua cơ quan Bưu điện; triển khai các giải pháp thúc đẩy chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua phương thức thanh toán không dùng tiền mặt; giao chỉ tiêu cho BHXH các cơ sở thực hiện vận động, khuyến khích người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, bảo hiểm thất nghiệp qua phương thức thanh toán không dùng tiền mặt...

Trước đây, bà Trần Thị Hội (phường Tân Lập) nhận trợ cấp xã hội hằng tháng bằng tiền mặt, do đó, mỗi khi có công việc về quê hay đi TP. Hồ Chí Minh điều trị bệnh bà phải sắp xếp thời gian để không bị trùng ngày. Tuy nhiên, hơn một năm trước, trong một lần đến điểm chi trả lương hưu để nhận tiền, bà được cán bộ BHXH tỉnh và nhân viên ngân hàng hỗ trợ mở tài khoản ATM miễn phí. Cũng từ đó đến nay, bà không còn phải thấp thỏm vì lịch điều trị bệnh trùng với những ngày chi trả lương hưu bằng tiền mặt bởi cứ đầu tháng, tiền sẽ được chuyển vào tài khoản ngân hàng bà đã mở.

Cán bộ Bảo hiểm xã hội cơ sở Cư Kuin vận động người hưởng lương hưu nhận tiền qua tài khoản cá nhân.

Bà Hội chia sẻ: "Sau một thời gian nhận trợ cấp xã hội qua tài khoản, tôi thấy mọi việc khá thuận tiện. Ngoài việc không phải chờ đợi, mất thời gian đi lại thì tiền điện, nước mỗi tháng của gia đình hoặc tiền khám, điều trị bệnh tôi cũng đều thanh toán qua tài khoản, không phải giữ nhiều tiền mặt trong người”.

Hay như chị H Dian Mlô (phường Buôn Ma Thuột), sau khi làm xong các thủ tục để nhận chế độ bảo hiểm thất nghiệp, cứ đến cuối tháng, số tiền trợ cấp đều được chuyển qua tài khoản cá nhân nên chị không phải đi lại nhiều lần để nhận tiền mặt.

Theo BHXH tỉnh, việc chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH qua tài khoản ngân hàng vừa nhanh gọn, chính xác, tiết kiệm thời gian cho cả bên chi lẫn người hưởng. Đây là hình thức phù hợp với chủ trương, giúp người hưởng có thể nhận tiền ở bất cứ đâu và cơ quan chi trả cũng giảm được chi phí vận hành đội ngũ trả lương trực tiếp, góp phần chống lãng phí và nâng cao tính minh bạch trong việc chi trả.

Bên cạnh đó, đối với người lao động hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe, BHXH một lần, trợ cấp thất nghiệp, phương thức chi trả không dùng tiền mặt còn góp phần hạn chế tình trạng đơn vị sử dụng lao động chiếm dụng, chậm chi trả chế độ cho họ...

Theo số liệu thống kê của BHXH tỉnh, đến cuối năm 2025, tại tỉnh Đắk Lắk số người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng qua tài khoản cá nhân ở khu vực đô thị đạt 77,9%; số người nhận chế độ BHXH một lần qua tài khoản cá nhân ở khu vực đô thị đạt 98,8%; số người nhận trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân ở khu vực đô thị đạt 99,6%.

Đắk Lắk là một tỉnh có tỉ lệ đồng bào dân tộc thiểu số cao và địa hình rộng lớn, do đó việc chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH qua tài khoản đối mặt với không ít thách thức. Tại các xã vùng sâu, vùng xa, hệ thống ngân hàng còn thưa thớt và thói quen dùng tiền mặt của người dân đã bám rễ sâu. Do đó, để người hưởng thay đổi thói quen từ nhận tiền mặt sang tài khoản cá nhân, BHXH tỉnh đã và đang phối hợp với các ngân hàng, địa phương về tận các thôn, buôn để mở thẻ miễn phí và hướng dẫn người dân cách sử dụng ứng dụng ngân hàng số. Đồng thời phát huy vai trò của già làng, trưởng bản và tổ công nghệ số cộng đồng để tuyên truyền giúp bà con dễ hiểu, dễ tin.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng đang tiếp tục hoàn thiện hạ tầng công nghệ, nâng cao chất lượng dịch vụ của các ngân hàng và đặc biệt là tăng cường công tác bảo mật thông tin để người dân hoàn toàn yên tâm khi sử dụng dịch vụ.

Có thể nói, việc đẩy mạnh chi trả không dùng tiền mặt không chỉ là một nhiệm vụ hành chính, mà còn là hành trình mang lại sự văn minh, hiện đại và bình đẳng trong tiếp cận dịch vụ công cho mọi người dân.

Thúy Hồng


Ý kiến bạn đọc