Multimedia Đọc Báo in

Đưa thêm 4 khu, điểm du lịch văn hóa – sinh thái vào phục vụ du khách

16:47, 11/07/2019
Phòng Quản lý Du lịch (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cho biết, từ đầu năm đến nay, có thêm 4 khu, điểm du lịch văn hóa – sinh thái trên địa bàn Đắk Lắk được đưa vào khai thác, phục vụ du khách.
 
4 khu, điểm du lịch này bao gồm Khu du lịch sinh thái Suối Ong (phường Khánh xuân – TP. Buôn Ma Thuột); Điểm du lịch nông nghiệp Thế giới (xã Ea Tu –TP. Buôn Ma Thuột); Điểm du lịch sinh thái Buôn Wing (xã Ea Kuêh – huyện Cư M’gar) và Bảo tàng Thế giới Cà phê (phường Tân Lợi – TP. Buôn Ma Thuột). 
 
Khu du lịch văn hóa - sinh thái Suối Ong đưa vào phục vụ du khách vào đầu năm 2019
Khu du lịch văn hóa - sinh thái Suối Ong đưa vào phục vụ du khách vào đầu năm 2019

Như vậy, đến nay trên địa bàn Đắk Lắk đã có 22 khu, điểm du lịch văn hóa – sinh thái được đưa vào khai thác, phục vụ du khách với số lượng khoảng 700.000 lượt khách/năm, doanh thu ước đạt 600 tỷ đồng.

Phương Đình
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.