Multimedia Đọc Báo in

Cảnh giác với các nhóm dự đoán số lô đề trên mạng xã hội

15:56, 11/04/2021

Lô đề là hình thức cờ bạc bị cấm ở Việt Nam từ lâu bởi những hệ lụy mà nó gây ra. Không ít người đã rơi vào cảnh “khuynh gia bại sản” vì trót mê mẩn “trò chơi may rủi” này.

Hiện nay, nhiều trang mạng xã hội xuất hiện quảng cáo lô đề có thể giúp người chơi giành chiến thắng, phát tài một cách dễ dàng. Vậy thực hư câu chuyện này ra sao?

Chơi lô đề hay đánh số lô, số đề là một dạng đánh bạc trái phép nhưng kết quả thắng hay thua của người chơi lại dựa theo kết quả xổ số được Nhà nước cấp phép. Chúng dựa vào hai con số cuối của tất cả các giải làm giải thưởng, với giải đặc biệt gọi là “đề”, những giải còn lại gọi là “lô”.

Chủ đề là những người có tiền, có thể là một hay một nhóm người cùng hợp tác, có thể nhỏ lẻ hoặc tổ chức với một quy mô lớn rộng khắp. Họ thuê mướn nhiều người đi ghi số cho họ. Ở hầu khắp các tỉnh thành trên cả nước, hệ thống “đại lý” số đề đã phát triển bám vào các cửa hàng xổ số thông thường, các quán trà đá, quán cà phê… để hoạt động khá công khai.

Ngoài ra, với sự phát triển phổ biến của công nghệ, hình thức chơi số đề còn được tổ chức chơi online, thông qua các hội nhóm kín trên Facebook, Zalo... Việc chọn số và chốt số ngay trên điện thoại đang dần trở thành hình thức khá thịnh hành ở Việt Nam hiện nay. Đây cũng là lý do khiến nhiều “con mồi”, tức người chơi dễ dàng bị dẫn dụ, gây nhiều khó khăn cho việc phát hiện và xử lý vi phạm của các cơ quan có thẩm quyền.

(Ảnh minh họa)
  Nhiều trang tư vấn, phát số miễn phí được quảng cáo trên mạnh xã hội. (Ảnh minh họa)

Thực tế hiện nay, mọi người có thể dễ dàng được giới thiệu về nhiều trang tư vấn, phát số miễn phí được quảng cáo ngẫu nhiên trên các mạng xã hội với nhiều tên gọi khác nhau như: Thăng Long Số, Lộc Số Miễn Phí Hàng Ngày, Phát Phát Lộc (Lô Đề Số Chuẩn), Chốt số lô đề miễn phí - Công khai XSMB, Phát Lộc Số Miền Bắc 9999… Một số trang này còn mạnh dạn giới thiệu rằng: “Số ngày nào cũng chơi, đã thắng nên muốn chia sẻ cho anh em chứ không cần thu phí hay nhận lộc nữa. Bằng tất cả kinh nghiệm chơi số lâu năm, tìm ra được cách chơi hợp lý, phương pháp chơi hiệu quả để có thể dễ dàng giành chiến thắng…”. Không những thế, một số trang còn rêu rao: “Giúp nhiều anh em gỡ được nợ, kiếm thêm thu nhập trong năm dịch bệnh đầy khó khăn này”. Các trang này đều ngang nhiên công khai số điện thoại và kêu gọi mọi người kết bạn để tham gia vào các nhóm kín. Có trang tự nhận đang vận hành hàng chục nhóm, mỗi nhóm lên đến cả nghìn thành viên. Với cách thức khác, có những kẻ lại lợi dụng vấn đề tâm linh để phát lộc, ban số, có thể kể ra như: Cô Đồng Phát Lộc Số Lô Đề, Cô Đồng Thần Lô Số Chuẩn… rêu rao là giúp đỡ những người thành tâm, khó khăn, rơi vào cảnh nợ nần, sa cơ lỡ vận, mẹ đơn thân hoặc người đang cần vốn làm ăn, kinh doanh mở cửa hàng… qua đó thu hút rất nhiều người nhẹ dạ cả tin.

Trong trò chơi này, đa số người chơi đều thua thiệt, nhưng vì tham, cay cú muốn gỡ gạc lại nên cứ lao vào chơi mãi. Kết cuộc cho dù có thắng cũng không bù đắp nổi số tiền đã mất, nghiêm trọng hơn là tinh thần luôn bị ám ảnh bởi những con số, sức khỏe giảm sút, tình cảm của người thân không còn, uy tín xã hội cũng không còn, nhiều trường hợp nợ nần quá nhiều phải sống trong cảnh túng quẫn, sống chui sống nhủi. Những “chủ đề”, tức là người làm cái không mất công tổ chức, chỉ ăn theo kết quả xổ số của Nhà nước và tỷ lệ thắng của nhà cái luôn cao hơn người chơi nên lợi nhuận mang lại rất lớn. Điều này càng khiến cho những người này dù biết đang vi phạm pháp luật nhưng luôn tìm mọi cách để duy trì và phát triển mạng lưới của mình, không ngừng thu hút thêm nhiều người tham gia chơi.

Liên quan đến xử lý hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc trái phép liên quan đến lô đề, pháp luật Việt Nam đã có những quy định tương đối cụ thể. Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi năm 2017 quy định về tội đánh bạc với các mức hình phạt từ cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm ở khoản 1, nặng hơn có thể chịu hình phạt tù từ 3 năm đến 7 năm theo quy định ở khoản 2. Bên cạnh đó là mức phạt tiền có thể lên đến 100.000.000 đồng. Điều 322 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi năm 2017 quy định người nào tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc trái phép có thể bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm đối với khoản 1 và từ 5 năm đến 10 năm nếu thuộc khoản 2, đồng thời có thể bị phạt tiền với mức cao nhất lên đến 300.000.000 đồng. Bên cạnh đó Điều 26 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình​ cũng có những quy định hết sức cụ thể về các hành vi mua số lô, số đề, đánh bạc, rủ rê người khác đánh bạc…

Đặng Công Nhật Thuận


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.