Multimedia Đọc Báo in

Nước sạch thị trấn Krông Kmar: Giá cao, chất lượng thấp!

14:30, 11/06/2014
Công trình cấp nước sạch thị trấn Krông Kmar (huyện Krông Bông) được Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường (TTNSH & VSMT) tỉnh Dak Lak đầu tư xây dựng từ năm 2008, đưa vào sử dụng từ tháng 9 - 2009 với tổng mức đầu tư khoảng 7 tỷ đồng. Chỉ sau 5 năm hoạt động nhưng một số hạng mục của công trình đang cho thấy nhiều bất cập khiến người dân bức xúc khi giá nước quá cao mà chất lượng nước thì không bảo đảm…

Theo UBND thị trấn Krông Kmar, từ năm 2009, khi công trình bắt đầu được đưa vào hoạt động, toàn thị trấn có 520 hộ đăng ký sử dụng. Tuy nhiên, đến thời điểm này chỉ có 723/1.475 hộ dân thị trấn đăng ký sử dụng, tăng khoảng hơn 200 hộ. Nguyên nhân khiến người dân không mặn mà với việc sử dụng nước sạch của công trình là do chất lượng nước không bảo đảm vệ sinh. Ông T.P.T, một người dân thị trấn sử dụng dịch vụ từ 5 năm qua than trời: “Những năm đầu thì còn tạm được. Nhưng không hiểu vì lý do gì, thời gian gần đây chất lượng nước xuống cấp trầm trọng. Trời nắng thì nước không lên đến bồn chứa, còn trời mưa thì nước lại đục ngầu, nhiều cặn bẩn, đất cát”…

Bồn chứa xử lý nước tại trạm. Ảnh: V.C
Bồn chứa xử lý nước tại trạm. Ảnh: V.C

 Chia sẻ với những bức xúc của người dân, ông Vũ Xuân Triều, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Krông Kmar lý giải: Công trình được thiết kế lấy nước trực tiếp từ thượng nguồn thác Krông Kmar theo ống dẫn xuống, được xử lý qua bồn lắng và khử trùng Flo. Mỗi khi trời mưa, nước thượng nguồn đục, bồn chứa không bảo đảm được việc lắng cặn nên dẫn tới tình trạng nước đục ngầu, nhiều cặn đất, không thể sử dụng được. Để khắc phục tình trạng đó, thời gian gần đây, những người quản lý công trình đã xử lý bằng cách… cúp nước mỗi khi mưa xuống(!). Ông Triều cũng cho biết thêm: Trong quá trình thi công công trình, để tiện đấu nối nước của những hộ dân có nhu cầu sử dụng sau này, bên thi công đã “tự ý” lắp ốp dẫn ống sẵn vào một số hộ gia đình chưa có nhu cầu sử dụng (không lắp đồng hồ). Lợi dụng những nhánh rẽ này, nhiều hộ dân đã tự ý đấu nối nguồn nước vào nhà sử dụng không qua đồng hồ, hằng tháng không phải trả tiền mà lại được sử dụng thoải mái, thậm chí có một số hộ còn sử dụng để… tưới cà phê(?). Trong khi đó, hiện tại công trình này được chủ đầu tư giao cho 2 người quản lý, chủ yếu để vận hành và thu tiền nên việc kiểm soát thất thoát nước từ những hộ dân sử dụng trái phép không được quan tâm thường xuyên. Đây cũng là nguyên nhân khiến nguồn nước bị thất thoát, không đủ cung cấp cho người dân vào mùa khô. Cụ thể, qua đợt kiểm tra mới đây trên địa bàn thị trấn, cơ quan chức năng đã phát hiện 42 hộ tự ý đấu nối sử dụng nước không qua đồng hồ...

Một trong những bất cập nữa khiến nhiều người dân cũng như ông Triều không khỏi bức xúc chính là chất lượng dịch vụ kém trong khi giá thành lại quá cao. Cụ thể, giá nước ở đây được áp dụng chung theo Quyết định 32/2013 QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành quy định về giá nước sạch trên địa bàn tỉnh. Theo đó, giá nước dưới 10 m3/tháng là 3.500 đồng/m3; trên 10m3 đến 20m3 là 4.400/m3; từ 20m3 đến 30 m3 là 5.300 đồng/m3; trên 30m3 là 7.000 đồng/m3. Ông T.P.T than thở: “Họ lấy nước trời, nước tự nhiên từ trên thác đem về bán lại cho dân, chất lượng nước không bảo đảm nhưng áp giá cao như vậy là không hợp lý!”

“Trước những bức xúc của người dân, xã cũng đã phản ánh rất nhiều lên Trung tâm NSH & MTNT. Trung tâm cũng đã cử người xuống kiểm tra nhưng đến nay vẫn chưa thấy có giải pháp xử lý. Không biết người dân còn phải sống chung với tình trạng này đến bao giờ…” - ông Vũ Xuân Triều than thở.

“Nghị định số 23/2009 NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật động xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở, tại Điều 41 quy định: Phạt tiền từ 20 triệu đến 30 triệu đồng đối với tổ chức, cá nhân cung cấp nước sạch cho sinh hoạt không bảo đảm chất lượng theo tiêu chuẩn quy định.

Thảo Nguyên


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.