Multimedia Đọc Báo in

Giá phụ thu vé xe khách tăng từ 20 – 60% dịp Tết

17:44, 18/01/2019
Hiệp hội Vận tải ô tô Đắk Lắk cho biết, dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, giá phụ thu vé xe khách từ Đắk Lắk đi các tỉnh, thành tăng từ 20 đến 60% so với ngày thường.
 
Cụ thể, trên tuyến từ các tỉnh phía Nam đi Đắk Lắk và từ Đắk Lắk đi các tỉnh phía Bắc tăng 20% từ ngày 21 đến 24-1-2019 (tức từ ngày 16 đến 19 tháng Chạp); tăng 40% từ 25 đến 28-1-2019 (tức ngày 20 đến 23 tháng Chạp); tăng 60% từ ngày 29-1 đến 4-2-2019 (tức ngày 24 đến 30 tháng Chạp). Đối với sau Tết (chủ yếu từ mùng 2 đến mùng 10 tháng Giêng), giá vé tăng dao động từ 40 đến 60% trên tuyến từ các tỉnh miền Trung, phía Bắc – Đắk Lắk và từ Đắk Lắk – các tỉnh phía Nam.
 
d
Xe chờ lệnh xuất bến tại Bến xe liên tỉnh.
 
Theo lý giải của các doanh nghiệp vận tải, dịp Tết, nhu cầu đi lại của người dân chủ yếu một chiều, chiều ngược lại xe chạy rỗng (không có khách) nên buộc các đơn vị phải tăng giá vé để bù đắp một phần chi phí.
 
Hoàng Tuyết
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.