Multimedia Đọc Báo in

Huyện Krông Bông ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm

09:44, 16/12/2020
Ngày 15-12, Công an huyện Krông Bông tổ chức Lễ ra quân thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.
 
Đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm này được thực hiện từ ngày 15-12-2020 đến 28-2-2021 nhằm tích cực tấn công, trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật, kiềm giảm các loại tội phạm, đảm bảo an toàn Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tạo môi trường an toàn, lành mạnh cho nhân dân trên địa bàn đón Tết Nguyên đán Tân Sửu và các lễ hội Xuân 2021.
 
Lực lượng công an tham gia lễ ra quân.
Lực lượng công an tham gia lễ ra quân.
 
Tại lễ ra quân, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Lê Văn Long ghi nhận, biểu dương những cố gắng, thành tích của Công an huyện đạt được trong năm 2020; đồng thời yêu cầu Công an huyện và công an các xã, thị trấn huy động tối đa lực lượng, phương tiện tổ chức đồng loạt ra quân tấn công trấn áp các loại tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật; bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, làm tiền đề thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch công tác trong năm 2021.
 
diễu hành
Lực lượng Công an huyện tham gia diễu hành sau lễ ra quân.
 
Sau lễ ra quân, lực lượng Công an huyện đã tham gia diễu hành trên Tỉnh lộ 12 (đoạn từ UBND xã Hòa Sơn đến thôn 1, xã Hòa Lễ) nhằm tạo khí thế quyết tâm thực hiện thắng lợi đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, nâng cao nhận thức cho quần chúng nhân dân về ý thức chấp hành quy định của pháp luật, nhất là Nghị định 100/2019/NĐ-CP, ngày 30-12-2019 của Chính phủ về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, Nghị định 137/2020/NĐ-CP, ngày 27-11-2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo nhằm phòng, chống tình trạng đốt pháo nổ trái phép trong dịp Tết Nguyên đán. 
 
Khả Lê – Tấn Lợi
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.