Multimedia Đọc Báo in

Nhân viên Trạm Khuyến nông nhận tiền "chạy việc" lĩnh án 13 năm tù

16:56, 15/09/2020

Sáng 15-9, TAND tỉnh đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt bị cáo H’Băn Niê Kđăm (SN 1984, trú xã Cuôr Đăng, huyện Cư M’gar) 13 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, năm 2015 và 2016, H’Băn Niê Kđăm là nhân viên hợp đồng của Trạm Khuyến nông huyện Krông Búk. Trong thời gian này, H’Băn biết được nhiều người dân tộc thiểu số có nhu cầu xin việc cho con em được đi dạy học tại các trường trên địa bàn tỉnh nên đã nảy sinh ý định lừa đảo để chiếm đoạt tài sản.

sd
Bị cáo H'Băn Niê Kđăm tại tòa.

H’Băn tự đã đưa ra thông tin gian dối là mình quen biết với lãnh đạo các cơ quan nhà nước nên ai có nhu cầu xin cho con em đi dạy học thì đưa tiền để “chạy việc”.

Với thủ đoạn đó, H’Băn đã lừa và chiếm đoạt của 5 người trên địa bàn tỉnh với tổng số tiền 525 triệu đồng.

Lê Thành


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.