Multimedia Đọc Báo in

Chém bạn nhậu trọng thương lĩnh án 12 năm tù

18:38, 10/09/2020

Sáng 10-9, TAND tỉnh đã xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt bị cáo Lê Minh Ân (SN 1972, trú tại xã Pơng Đrang, huyện Krông Búk) 12 năm tù về tội giết người; đồng thời buộc bị cáo phải bồi thường cho bị hại thêm số tiền 130 triệu đồng.

Theo cáo trạng, khoảng 10 giờ ngày 28-11-2019, Trần Phước Thịnh (SN 1979) rủ Ân cùng một số người khác đến nhà của mình ở xã Ea Sin (huyện Krông Búk) để ăn nhậu. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày thì giữa Ân và Thịnh xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau nên tất cả giải tán ra về.

sd
Bị cáo Ân tại tòa.

Khi Ân vừa về đến nhà được khoảng 5 phút thì Thịnh điều khiển xe máy đến trước nhà chửi bới. Cho rằng Thịnh còn nhỏ tuổi nhưng thiếu tôn trọng và chửi bới mình liên tục nên Ân đã vào nhà lấy một dao rựa ra chém liên tục hai nhát vào đầu và tay trái Thịnh, khiến nạn nhân bị thương tích 44%. Sau khi vụ án xảy ra, Ân đã tác động gia đình bồi thường cho Thịnh 40 triệu đồng.

          Lê Thành


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.