Multimedia Đọc Báo in

Phát hiện vụ trồng cần sa trái phép

17:29, 17/08/2020

Công an TP. Buôn Ma Thuột đang tiến hành điều tra mở rộng một vụ trồng cây cần sa trái phép trên địa bàn.

Trước đó, vào khoảng 15 giờ ngày 13-8, qua tin báo của nhân dân, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an TP. Buôn Ma Thuột phối  hợp với Công an xã Ea Kao (TP. Buôn Ma Thuột) đã tiến hành kiểm tra và phát hiện trong vườn nhà của Nguyễn Văn Việt (SN 1997) trồng trái phép cây cần sa. Qua kiểm đếm, lực lượng chức năng phát hiện 16 cây cần sa có chiều cao khoảng 1,2 – 1,3 m.

mm

Cán bộ công an làm việc với Việt cùng tang vật cây cần sa.

Bước đầu Việt khai nhận vào khoảng năm 2016, được một người quen (chưa rõ nhân thân lai lịch) cho một số hạt giống hạt cần sa và nói dùng cho gà ăn sẽ đỡ bệnh tật. Đến khoảng tháng 4-2020, Việt mang số hạt cần sa trên đi trồng và bón phân để cây phát triển tốt.

                                                               Võ Trường

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.