Multimedia Đọc Báo in

Trồng trái phép hơn 100 cây cần sa

10:51, 12/05/2020
Ngày 11-5, Công an xã Ea Tân (huyện Krông Năng) phát hiện đối tượng Hoàng Đình Huy (SN 1970, trú tại thôn Ea Chăm, xã Ea Tân, huyện Krông Năng) trồng trái phép hơn 100 cây cần sa .
 
Hơn 100 cây cần sa được Huy trồng rải rác trong vườn, có cây được trồng trực tiếp xuống đất, có cây trồng trong chậu nhựa và có cây đã ra hoa.
 
1
Cây cần sa được trồng trong vườn nhà.
 
Huy khai nhận, khoảng tháng 9-2019, Huy được một người dân (không rõ lai lịch) cho một gói hạt giống cần sa nên đem trồng ở sau vườn để nuôi gà và làm thuốc chữa bệnh.
 
Công an xã Ea Tân đã báo Công an huyện phối hợp khám nghiệm hiện trường, tiến hành nhổ bỏ và thu giữ để tiêu hủy toàn bộ số cây cần sa trên. Ngoài ra, còn thu giữ trong nhà Huy một số hạt giống cần sa.
 
1
Lực lượng chức năng tiến hành nhổ bỏ cây cần sa trồng trái phép.
 
Hiện hồ sơ và tang vật được đưa về Công an huyện để xử lý theo quy định của pháp luật.
 
Thế Hùng
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.