Multimedia Đọc Báo in

Biến nhà trọ của gia đình thành nơi mua bán dâm

09:01, 07/06/2017

TAND TX. Buôn Hồ vừa tuyên phạt bị cáo Lê Thị Kim Yến (43 tuổi, trú tổ dân phố Tân Lập 1, phường Đạt Hiếu, TX. Buôn Hồ) mức án 5 năm tù về tội “Chứa mại dâm”.

Theo cáo trạng, Yến được mẹ giao cho quản lý nhà nghỉ. Trong quá trình quản lý, Yến đã nảy sinh ý định dùng nhà nghỉ làm địa điểm hoạt động mua bán dâm nhằm thu lợi bất chính. Khi có khách thuê phòng có nhu cầu mua dâm thì Yến bố trí phòng và điện thoại cho gái bán dâm đến, hai bên thoả thuận giá bán dâm là 250.000 đồng, trong đó 100.000 đồng là tiền công và tiền phòng của Yến, còn lại 150.000 đồng là của gái bán dâm.

Chiều 11-1-2017, Yến gọi gái bán dâm vào thuê phòng trọ số 1 và số 2 trong nhà nghỉ do mình quản lý để các đối tượng P.T.H, N.V.D, N.T.M.N và L.V.Đ làm địa điểm thực hiện hành vi mua bán dâm thì bị cơ quan cảnh sát điều tra bắt quả tang.

                   Hữu Giáp

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.