Multimedia Đọc Báo in

Huyện Cư M'gar: Nhiều cách làm hay bảo đảm an toàn giao thông trước cổng trường

06:51, 08/12/2019

Thời gian qua, nhiều trường học trên địa bàn huyện Cư M’gar đã có những cách làm hay và sáng tạo nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông  (TTATGT) trước cổng trường.

Trên địa bàn huyện Cư M’gar hiện có 90 trường học từ bậc mầm non đến THPT, với hàng chục nghìn học sinh. Phần lớn các trường đều nằm trên các trục đường chính nên có mật độ người tham gia giao thông cao, nhất là vào giờ học sinh đi học và tan học...

Để bảo đảm TTATGT, các trường học trên địa bàn huyện Cư M’gar đã có nhiều hoạt động thiết thực như: Mở thêm cổng phụ nhằm giảm ùn tắc giao thông ở khu vực cổng chính; tạo điều kiện cho phụ huynh đi vào sân trường đưa, đón trẻ; xây dựng mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”; phối hợp với lực lượng công an địa phương tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông, hướng dẫn giao thông tại khu vực cổng trường, nhất là vào các giờ cao điểm…

Bên cạnh đó, các trường còn phối hợp với Đội Cảnh sát Giao thông – Trật tự (Công an huyện Cư M’gar) tổ chức tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ cho học sinh thông qua hình thức sân khấu hóa, các hoạt động ngoại khóa, qua môn học giáo dục công dân; đồng thời vận động học sinh ký cam kết không vi phạm pháp luật về giao thông và thực hiện văn hóa giao thông…

Cán bộ Cảnh sát Giao thông Công an huyện Cư M'gar tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ tại Trường THCS Hoàng Văn Thụ (xã Ea Kiết).
Cán bộ Cảnh sát Giao thông Công an huyện Cư M'gar tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ tại Trường THCS Hoàng Văn Thụ (xã Ea Kiết).

Nhờ những cách làm trên, nhiều trường học dù nằm ngay trên trục đường chính, hay ở khu vực trung tâm nhưng vẫn không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông vào giờ đưa, đón học sinh.

Đơn cử như: Trường Tiểu học Lê Đình Chinh (thị trấn Ea Pốk) nằm ở ngay cạnh Tỉnh lộ 8 nên lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông rất đông. Đây cũng là khu vực tập trung nhiều cơ sở hoạt động kinh doanh, dịch vụ như: cây xăng, dịch vụ ăn uống, quán cà phê… Trước đây, vào giờ cao điểm lưu lượng người và phương tiện ra vào cổng trường rất đông thường xuyên gây nên tình trạng ùn tắc giao thông…

Trước tình hình đó, từ năm học 2017 – 2018, Trường Tiểu học Lê Đình Chinh đã mở thêm một cổng phụ phía sau trường. Tuy cổng phụ không lớn, chỉ rộng hơn 1 m nhưng đã góp phần đáng kể giảm thiểu tình trạng ùn tắc giao thông ở khu vực cổng chính tại trục Tỉnh lộ 8 vào giờ cao điểm.

Thầy Lê Anh Tuấn, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Cổng sau với cổng chính cách nhau không xa, phụ huynh chỉ phải đi vòng thêm một đoạn. Đường cổng sau là đường bê tông, hai bên đều có đường nhựa nên việc đi lại rất thuận lợi. Hiện nay, có khoảng 30% phụ huynh đến đón con ở cổng sau, giảm tải đáng kể cho phía cổng chính. Nhà trường đang triển khai mở rộng đường vào phía sau lên khoảng 3 m, mở rộng cổng ra 3 m”.

Còn tại Trường Mầm non Hoa Hồng (thị trấn Quảng Phú), từ 8 năm nay, thay vì phải đỗ xe trước cổng trường thì phụ huynh có con đang theo học tại trường có thể chạy xe vào tận sân trường trong phạm vi mà trường quy định để đưa hoặc đón trẻ.

Cổng phụ Trường Tiểu học Lê Đình Chinh tuy chỉ rộng hơn 1 m nhưng đã góp phần giảm tải ùn tắc tại khu vực cổng chính.
Cổng phụ Trường Tiểu học Lê Đình Chinh tuy chỉ rộng hơn 1 m nhưng đã góp phần giảm tải ùn tắc tại khu vực cổng chính.

Trường Mầm non Hoa Hồng có hơn 200 học sinh; trường lại nằm giữa hai ngã tư và được bao bọc bởi hoa viên, quảng trường, sân vận động huyện, Trường THPT Lê Hữu Trác, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện nên vào giờ cao điểm có mật độ người tham gia giao thông khá lớn. Để giảm ùn tắc giao thông trước cổng trường, nhà trường đã tận dụng khoảng sân rộng chừng 100 m2 ngay cổng làm nơi để xe cho các phụ huynh đến đưa, đón trẻ. Nhờ vậy tình hình an toàn giao thông tại đây khá ổn định, không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông ở khu vực cổng trường vào giờ cao điểm…

Trung Dũng


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.