Multimedia Đọc Báo in

Di dời đèn tín hiệu giao thông đường Nguyễn Tất Thành - Ngô Gia Tự - Ama Jhao: Liệu có cần thiết?

09:00, 19/06/2017

Vừa qua, UBND tỉnh đã đồng ý đề xuất của Sở Giao thông Vận tải về việc di dời đèn tín hiệu khu vực nút giao đường Nguyễn Tất Thành - Ngô Gia Tự - Ama Jhao (TP.Buôn Ma Thuột) về nút giao Nguyễn Tất Thành - Lý Tự Trọng. Tuy nhiên, phương án này liệu có phù hợp với thực tế giao thông ở khu vực này hay không?

Trước hết, khi chưa lắp đặt giải phân cách cứng tại nút giao Nguyễn Tất Thành - Ngô Gia Tự - Ama Jhao, cụm đèn tín hiệu giao thông đã phát huy rất tốt vai trò điều tiết giao thông. Bằng chứng là những vấn đề phát sinh như kẹt xe cục bộ tại vòng xoay Km3, tai nạn giao thông... rất ít khi xảy ra ở khu vực này. Điều đó cho thấy cụm đèn tín hiệu này nếu để nguyên vị trí cũ cũng đang phát huy tốt tác dụng. Vừa qua, UBND TP. Buôn Ma Thuột cho dừng hoạt động tạm thời cụm đèn tín hiệu này và đóng giải phân cách cứng, liền xảy ra một số vụ tai nạn giao thông.

Để giải quyết những vấn đề phát sinh, chỉ cần dỡ bỏ giải phân cách cứng và phục hồi hoạt động cụm đèn tín hiệu. Việc đưa cụm đèn giao thông trên về nút giao Nguyễn Tất Thành - Lý Tự Trọng chưa hẳn đã hợp lý bởi xét về lưu lượng giao thông, nút giao Nguyễn Tất Thành - Ngô Gia Tự - Ama Jhao có lưu lượng xe lớn hơn rất nhiều so với nút giao Nguyễn Tất Thành - Lý Tự Trọng. Đó là chưa nói đến những bất tiện, vô lý khi phải đi đường vòng về 2 phía (vòng xoay Km3 và phía nút giao thông Nguyễn Tất Thành – Lý Tự Trọng) mà chúng tôi đã nói trước đây.

Được biết, việc di dời đèn tín hiệu khu vực nút giao đường Nguyễn Tất Thành - Ngô Gia Tự - Ama Jhao về nút giao Nguyễn Tất Thành - Lý Tự Trọng là căn cứ theo quy hoạch trước đó. Tuy nhiên nhiều người dân khu vực này cho rằng việc di dời này là không cần thiết, thậm chí là bất hợp lý trong thực tế giao thông. Vì vậy, nên chăng cơ quan chức năng nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch về phương án di dời này để vừa bảo đảm phục vụ tốt nhu cầu giao thông, vừa tránh sự lãng phí không cần thiết.

Quốc Anh


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.