Multimedia Đọc Báo in

Triển khai tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Tháng hành động vì môi trường" năm 2019

17:50, 30/05/2019

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai các hoạt động “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5-6) năm 2019.

Theo đó, các cơ quan, ban, ngành, tổ chức – đoàn thể, địa phương trên địa bàn tỉnh tùy theo chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức các hoạt động hưởng ứng theo hướng tiết kiệm, hiệu quả, chú trọng vào các hoạt động thực tiễn có sức lan toả và ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhận thức của cộng đồng.

a
Thanh niên tình nguyện thu gom rác thải tại một khu vực công cộng trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột. (Ảnh minh họa)

Cùng với đó, tập trung triển khai phong trào “Chống rác thải nhựa” với nội dung “Giải quyết ô nhiễm môi trường do rác thải nhựa gây ra là nhiệm vụ cấp bách, đòi hỏi phải thực hiện thường xuyên, có sự tham gia của nhiều cấp, nhiều ngành và của toàn xã hội”; tổ chức ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom, xử lý chất thải, khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương, ao hồ, hệ thống thoát nước; phát động phong trào đi bộ, đi xe đạp, sử dụng phương tiện giao thông công cộng, hạn chế các phương tiện giao thông cá nhân như xe máy, ô tô để giảm thiểu nguồn gây ô nhiễm không khí; trồng cây xanh trong khu đô thị, khu dân cư; hạn chế đốt rác thải nông nghiệp sau khi thu hoạch…

Ngày Môi trường thế giới năm 2019 có chủ đề “Ô nhiễm không khí và hành động của chúng ta” nhằm kêu gọi tất cả các quốc gia, cộng đồng cùng hành động trong việc giảm thiểu những chất độc hại ra môi trường không khí trong các hoạt động sản xuất kinh doanh trên toàn cầu.

Thúy Hồng

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.