Multimedia Đọc Báo in

Đắk Lắk có 2 nữ tân binh nhập ngũ năm 2021

15:27, 26/01/2021
Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự (NVQS) tỉnh cho biết, mùa tuyển quân năm 2021, toàn tỉnh có 2 nữ tân binh trúng tuyển NVQS.
 
Năm 2021, tỉnh Đắk Lắk được giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi 2.843 công dân lên đường nhập ngũ; trong đó, có 2.502 công dân tham gia NVQS (2 nữ) và 341 công dân tham gia thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân.
 
Hai nữ công dân trúng tuyển NVQS đợt này là Võ Thị Thu Ngà (SN 1998) và Lê Nguyễn Hoài Thương (SN 1995) đều trú tại TP. Buôn Ma Thuột.

 

1
Nữ tân binh duy nhất trong mùa tuyển quân 2020 Hoàng Thị Sen bước qua cầu vinh quang lên đường nhập ngũ. 
 
Được biết, mùa tuyển quân năm 2020, trong tổng số 2.692 thanh niên toàn tỉnh lên đường tòng quân (2.451 thanh niên tham gia NVQS và 241 thanh niên thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân), có một nữ là chị Hoàng Thị Sen (SN 1995, trú tại Tổ dân phố 5, thị trấn Krông Năng, huyện Krông Năng).
 
1
Thanh niên huyện Krông Búk tham gia khám tuyển NVQS năm 2021.
 
Theo đánh giá của Hội đồng NVQS tỉnh, công tác tuyển quân năm 2021 được triển khai thực hiện đầy đủ các bước, các khâu theo đúng quy trình; phát huy dân chủ, công bằng, công khai từ thôn, buôn, tổ dân phố trong tổ chức đăng ký, quản lý, xét duyệt thực lực nguồn tuyển quân tại địa phương để lựa chọn những công dân có chất lượng tốt nhất về sức khỏe, chính trị, văn hóa theo đúng quy định.
 
Đến thời điểm này, mọi công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đã cơ bản hoàn tất. Hội đồng NVQS tỉnh yêu cầu các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, động viên thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ; phát lệnh gọi nhập ngũ, tổ chức lễ giao - nhận quân bảo đảm chặt chẽ, trang nghiêm, thực sự là Ngày hội tòng quân của thanh niên các dân tộc trong tỉnh. Ngoài ra, cần thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương quân đội đối với công dân nhập ngũ, góp phần hoàn thành nhiệm vụ tuyển quân. Đặc biệt, cần chú ý tình hình phòng, chống dịch Covid-19 để bảo đảm sức khỏe và chỉ tiêu thanh niên trước ngày giao quân.
 
Thế Hùng
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.