Multimedia Đọc Báo in

Sẵn sàng cho hành trình đi tìm đồng đội

11:54, 18/10/2020

Tham gia thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Campuchia, cán bộ, chiến sĩ Đội K51 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) không chỉ cần có ý chí kiên cường mà còn phải chuẩn bị thật đầy đủ vật chất, trang thiết bị kỹ thuật, nghiệp vụ chuyên môn.

Bồi dưỡng tiếng Khmer

Song song với việc triển khai mọi công tác chuẩn bị, trước khi lên đường làm nhiệm vụ, việc học tiếng Khmer được Đội K51 ưu tiên hàng đầu. Lý giải điều này, Thượng tá Trịnh Ngọc Kiệm, Đội trưởng Đội K51 cho biết, việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Việt Nam hy sinh trên đất bạn Campuchia ngày càng khó khăn hơn, do nhiều nguyên nhân. Trong đó một phần nguyên do là cán bộ, chiến sĩ đơn vị chưa hiểu hết về ngôn ngữ, phong tục tập quán của nước bạn để làm công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nước bạn cung cấp thông tin về phần mộ, cũng như nơi chôn cất hài cốt liệt sĩ.

Cán bộ, chiến sĩ Đội K51 dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.
Cán bộ, chiến sĩ Đội K51 dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.

Xác định và ý thức rõ nhiệm vụ được giao, nên khi được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tạo điều kiện bồi dưỡng tiếng Khmer, cán bộ, chiến sĩ Đội K51 càng có thêm động lực học tập. Trong lớp bồi dưỡng mới đây, dù thời gian chỉ hơn một tháng, nhưng với sự nỗ lực của cả tập thể và giáo viên, hầu hết học viên đều đã nắm được cơ bản về ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp tiếng Khmer và kỹ năng, kiến thức giao tiếp hằng ngày với người dân Campuchia.

Giảng dạy lớp học là Thiếu tá QNCN Đỗ Minh Đức và Đại úy Võ Văn Bảo (cán bộ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh) – những người dày dặn kinh nghiệm giao tiếp, làm việc với lực lượng vũ trang và nhân dân nước bạn Campuchia. Nêu cao tinh thần, trách nhiệm, ngoài kiến thức trong giáo trình, giáo viên tích cực truyền giảng kinh nghiệm thực tế cho bộ đội, tăng cường cho học viên luyện nói. Các giáo viên hạn chế dùng tiếng mẹ đẻ trong quá trình học tập, đồng thời khuyến khích tăng thời gian thực hành nói, viết trong cả giờ nghỉ, ngày nghỉ, hoạt động thể dục thể thao… Từ đó tiếp thêm niềm đam mê và động lực học tập cho cán bộ, chiến sĩ.

 
“Tính đến thời điểm này, Đội đã chuẩn bị tốt mọi mặt công tác cho nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên đất bạn Campuchia mùa khô 2020 – 2021. Vẫn biết hành trình phía trước rất nhiều khó khăn, thử thách, nhưng anh em Đội K51 sẽ cố gắng bằng cả trái tim, quyết tâm hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao phó”.
 
Thượng tá Trịnh Ngọc Kiệm, Đội trưởng Đội K51

Hơn 4 năm làm nhiệm vụ trên đất bạn, Thiếu tá QNCN Nguyễn Văn Duẩn (Đội K51) thấm thía tầm quan trọng của việc học tiếng Khmer. Thời gian đầu, do bất đồng ngôn ngữ nên việc liên lạc, trao đổi với nhân dân nước bạn cực kỳ khó khăn, khiến quá trình khảo sát, nắm thông tin tại các phum, sóc ít nhiều bị ảnh hưởng. Vì vậy, anh quyết tâm học những từ cơ bản, tìm hiểu phong tục tập quán của bạn để rút ngắn khoảng cách ngôn ngữ. Anh cho hay, tham gia lớp bồi dưỡng dịp này, bản thân tự tin hơn khi đọc, viết ngôn ngữ Khmer nên sẽ thuận tiện hơn trong việc tuyên truyền, vận động đồng bào, nhân dân nước bạn cung cấp thông tin về mộ liệt sỹ.  

Hành trang cho hành trình dài

Trước mỗi đợt xuất quân, mọi mặt công tác chuẩn bị luôn được cán bộ, chiến sĩ Đội K51 thực hiện nghiêm túc, chu đáo, đầy đủ. Cùng với ổn định tổ chức biên chế, việc trang bị cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật, máy móc, lương thực thực phẩm bảo đảm cho cả mùa khô trên đất bạn là điều hết sức cần thiết. 

Thế hệ trẻ TP. Buôn Ma Thuột bày tỏ lòng tri ân trước các anh linh liệt sĩ được Đội K51  quy tập trong mùa khô 2018 - 2019.
Thế hệ trẻ TP. Buôn Ma Thuột bày tỏ lòng tri ân trước các anh linh liệt sĩ được Đội K51 quy tập trong mùa khô 2018 - 2019.

Bên cạnh đó, Đội K51 còn ưu tiên trang bị cho bộ đội các kỹ năng sinh tồn dã ngoại, vì nhiệm vụ chủ yếu của các anh phải bám rừng, sinh sống trong điều kiện thiếu thốn đủ bề. Thượng tá Đỗ Văn Thiệu, Chính trị viên Đội K51 cho hay, quanh năm ở rừng, nên hầu hết mọi kỹ năng như đọc bản đồ, cách xác định phương hướng, mắc tăng võng, bơi lội, di chuyển đường núi, phòng ngừa rắn rết, ve vắt, muỗi rừng… anh em trong Đội đều phải thành thạo.

Khác với mọi năm, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nên mùa khô 2020 – 2021, Đội K51 chưa có lịch xuất quân làm nhiệm vụ. Cũng bởi dịch bệnh, năm nay, không có lực lượng tiền trạm ở lại Campuchia nắm thông tin về mộ liệt sỹ. Khó khăn chồng chất khó khăn, nhưng toàn Đội vẫn với tinh thần quyết tâm cao nhất, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Quỳnh Anh


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.