Multimedia Đọc Báo in

Chung sức xây dựng biên giới vững mạnh

09:18, 27/10/2020

Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 9-1-2015 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, giai đoạn 2015 - 2020” (gọi tắt là Chỉ thị 01) đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới.

Đắk Lắk có đường biên giới dài 73 km, tiếp giáp với tỉnh Mondulkiri (Vương quốc Campuchia). Khu vực biên giới có 51 thôn, buôn của 4 xã là Krông Na (huyện Buôn Đôn) và Ia R’vê, Ia Lốp, Ea Bung (huyện Ea Súp), với 6.469 hộ, 22.920 khẩu; nơi hội tụ của 26 dân tộc anh em cùng chung sống. Đây là điạ bàn có vị trí chiến lược quan trọng về chính trị, quốc phòng - an ninh và đối ngoại.

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 01, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã giới thiệu 49 đảng viên tham gia sinh hoạt tại 44 chi bộ thôn; phân công 75 đảng viên phụ trách 334 gia đình, trong đó có 133 hộ người dân tộc thiểu số; huy động gần 1.650 lượt cán bộ, chiến sĩ giúp dân với 3.340 ngày công, qua đó sửa chữa và xây mới 318 căn nhà; tổ chức 2.566 buổi tuyên truyền với gần 164.000 lượt người tham gia; tổ chức biểu diễn văn nghệ tuyên truyền phục vụ nhân dân các xã biên giới cho trên 20.000 lượt người.  Nhân dân đã kết hợp cùng bộ đội biên phòng tổ chức được 336 buổi tuần tra bảo vệ biên giới; có 23 tập thể, 421 gia đình tự nguyện ký cam kết tham gia đấu tranh phòng, chống tệ nạn xã hội trên địa bàn; tham gia tự quản 13,483 km đường biên...

Bộ đội  Biên phòng tỉnh mở lớp  xóa mù chữ  cho người dân khu vực  biên giới.
Bộ đội Biên phòng tỉnh mở lớp xóa mù chữ cho người dân khu vực biên giới.

Đồn Biên phòng Ea H’leo đứng chân trên địa bàn xã Ia Lốp (huyện Ea Súp), nơi có đường biên giới chưa đến 1 km nhưng là địa bàn tiềm ẩn nhiều phức tạp về an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội do có địa giới hành chính giáp ranh với tỉnh Gia Lai và tỉnh Mondulkiri (Vương quốc Campuchia).

Đại úy Vũ Văn Dương, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Ea H’leo cho biết, từ khi có Chỉ thị số 01, đơn vị đã phối hợp với Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia lốp đẩy mạnh tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân về việc tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Thông qua các cuộc họp dân, chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ đã tổ chức tuyên truyền giúp người dân hiểu và nâng cao tinh thần cảnh giác, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương; thành lập 18 tổ tự quản về an ninh trật tự với 1.500 hộ đăng ký tham gia. Qua đó, đã giúp các cơ quan chức năng phát hiện, đấu tranh xử lý dứt điểm 40 vụ việc xảy ra trên địa bàn nên tình hình an ninh nông thôn được giữ vững.

Theo Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ia Lốp Lang Văn Sơn, để Chỉ thị 01 phát huy hiệu quả thì ngoài lực lượng biên phòng là nòng cốt rất cần có sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị. Bộ đội Biên phòng tỉnh phải thường xuyên coi trọng lãnh đạo và chỉ đạo các đơn vị thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ tham gia xây dựng chính trị ở các địa bàn vùng biên giới; tăng cường bám địa bàn, đẩy mạnh công tác vận động quần chúng, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng khác đứng chân trên địa bàn, cùng tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh…

Bộ đội biên phòng Đồn Ea H'leo cùng đại diện chính quyền địa phương tham gia tuần tra biên giới.
Bộ đội biên phòng Đồn Ea H'leo cùng đại diện chính quyền địa phương tham gia tuần tra biên giới.

Thời gian tới, Bộ đội Biên phòng tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp tốt với các ban, ngành, đoàn thể địa phương tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; biểu dương khen thưởng và nhân rộng mô hình điểm, các điển hình tiên tiến; đồng thời gắn thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới” với các cuộc vận động của địa phương; kết hợp chặt chẽ với phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân khu vực biên giới.

Thế Hùng


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.