Multimedia Đọc Báo in

Rút kinh nghiệm hoạt động của các Tổ công tác kiêm nhiệm trong lực lượng vũ trang tỉnh

18:48, 25/09/2020
Đảng ủy – Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 5 lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và rút kinh nghiệm hoạt động của các Tổ công tác kiêm nhiệm ở các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh.
 
Từ ngày 12 đến 14-9-2020, tại TP. Đà Nẵng đã diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 5, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ Quân khu nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 19 đồng chí (thiếu số lượng 2 đồng chí, bổ sung sau Đại hội); đồng chí Trung tướng Trịnh Đình Thạch, Chính ủy Quân khu tiếp tục được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Quân khu...
 
Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị
 
Đối với việc hoạt động của các Tổ công tác kiêm nhiệm trong LLVT tỉnh, thời gian qua, các cơ quan, đơn vị đã quán triệt và thực hiện nghiêm các văn bản, hướng dẫn của cấp trên; tổ chức thành lập và duy trì hoạt động đúng quy định, chất lượng. 
 
Hằng năm, Tổ tư vấn tâm lý, pháp lý quân nhân đã kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy nắm được diễn biến tình hình tư tưởng cán bộ, chiến sĩ; kịp thời động viên những trường hợp có biểu hiện tư tưởng, tình cảm, tâm lý không ổn định; thường xuyên tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho bộ đội về mọi mặt đời sống. Với Tổ công tác dân vận, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã phối hợp tham mưu làm tốt công tác dân vận, tuyên truyền đặc biệt ở các địa bàn trọng điểm, góp phần phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói giảm nghèo, củng cố quốc phòng, an ninh, phòng chống tệ nạn xã hội. Với hoạt động của Tổ chiến sĩ bảo vệ, đội ngũ bí thư cấp ủy, phụ trách công tác bảo vệ an ninh đã nắm, thu thập, phân tích, đánh giá và xử lý tin báo trong đơn vị; công tác phòng gian bảo mật, bảo đảm an ninh an toàn mọi mặt hoạt động của cơ quan, đơn vị được tổ chức chặt chẽ, duy trì có nền nếp, chất lượng…
 
Thượng tá Trần Minh Trọng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị
Thượng tá Trần Minh Trọng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị
 
Thời gian tới, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, duy trì và kiểm tra thường xuyên hoạt động của các Tổ công tác kiêm nhiệm; tiến hành rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy chế hoạt động phù hợp với tình hình thực tế; thường xuyên bồi dưỡng về phương pháp nắm tình hình, kỹ năng tư vấn, tuyên truyền cho các thành viên Tổ công tác; kết hợp trao đổi, học hỏi mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả để triển khai thực hiện có chất lượng trong cơ quan, đơn vị…
 
Quỳnh Anh
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.