Multimedia Đọc Báo in

Bế mạc lớp học tiếng Êđê khóa 2018 – 2020

17:36, 23/09/2020
Ngày 23-9, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức bế mạc lớp học tiếng Êđê, khóa học 2018 – 2020. Dự bế mạc có Thượng tá Trần Minh Trọng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
 
Sau 3 năm tham gia lớp học, gần 60 học viên là trợ lý tham mưu, trợ lý quân báo – trinh sát, trợ lý chính trị; chính trị viên, chính trị viên phó cấp đại đội; cán bộ, nhân viên được giao nhiệm vụ ở các vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã được tiếp thu nhiều kiến thức bổ ích. 
 
Các đại biểu tham dự lễ bế mạc
Các đại biểu tham dự lễ bế mạc
 
Cụ thể, Ban Nghiên cứu Giáo dục học sinh dân tộc tỉnh đã biên soạn nội dung học tập theo chủ đề, chủ điểm dành cho cán bộ công chức, viên chức tỉnh, tập trung đi sâu vào các nội dung phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ thực tiễn khi tham gia làm công tác tuyên truyền vận động quần chúng ở cơ sở và quan hệ, tiếp xúc với nhân dân. 
 
Thượng tá Trần Minh Trọng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu bế mạc khóa học
Thượng tá Trần Minh Trọng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu bế mạc khóa học
 
Kết thúc khóa học, học viên cơ bản nắm được chữ cái, ngôn ngữ tiếng dân tộc Êđê trong giao tiếp thông thường với bà con. Kết quả kiểm tra học tập theo quy định có 100% đạt yêu cầu, trong đó 3,63% đạt loại giỏi, 30,9% đạt loại khá.
 
Thượng tá Trần Minh Trọng tặng Giấy khen cho các cá nhân có thành tích học tập tốt
Thượng tá Trần Minh Trọng tặng Giấy khen cho các cá nhân có thành tích học tập tốt
 
Phát biểu bế mạc khóa học, Thượng tá Trần Minh Trọng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nhấn mạnh, đơn vị xác định việc học ngoại ngữ và tiếng đồng bào dân tộc thiểu số là yêu cầu bắt buộc đối với mọi cán bộ, chiến sĩ. Vì vậy, thời gian tới mong tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ từ Ban Nghiên cứu Giáo dục học sinh dân tộc để Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh mở các lớp học tiếng Êđê phù hợp điều kiện, hoạt động của lực lượng vũ trang tỉnh.
 
Học viên giao lưu hát dân ca tiếng Êđê
Học viên giao lưu hát dân ca tiếng Êđê 
 
Nhân dịp này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng Giấy khen cho 4 học viên đã có thành tích tốt trong học tập tiếng đồng bào dân tộc thiểu số Êđê, khóa học 2018 – 2020.
 
Quỳnh Anh
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.