Multimedia Đọc Báo in

Phát động cuộc thi viết về những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong bảo vệ môi trường

21:08, 28/08/2020
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức phát động Cuộc thi viết về “Những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong nhiệm vụ bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và khắc phục sự cố môi trường” năm 2020.
 
Đối tượng dự thi là toàn bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan – binh sĩ trong lực lượng vũ trang tỉnh.
 
Tiểu đoàn 303 (Trung đoàn 584, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp
Tiểu đoàn 303 (Trung đoàn 584, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp. (Ảnh minh họa)
 
Mỗi cá nhân dự thi lựa chọn một tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến theo 10 chủ đề để viết bài gồm: Xây dựng cảnh quan môi trường đơn vị và địa bàn đóng quân; giảm thiểu ô nhiễm môi trường từ các hoạt động quân sự, quốc phòng; vận động nhân dân trồng rừng, bảo vệ rừng và tài nguyên; giúp đỡ nhân dân khắc phục thảm họa thiên tai, dịch bệnh; khắc phục hậu quả chất độc hóa học, bom mìn tồn lưu sau chiến tranh; quản lý, sử dụng tiết kiệm các nguồn tài nguyên thiên nhiên và tài nguyên do con người tạo ra; chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trước tác động của ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu; công tác truyền thông giáo dục, nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ trong bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; đấu tranh với mọi suy nghĩ và hành động hủy hoại môi trường, sử dụng lãng phí tài nguyên thiên nhiên và tài nguyên do con người tạo ra; công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể nhân dân địa phương của các đơn vị Quân đội trong bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và khắc phục sự cố môi trường.
 
Mỗi cơ quan, đơn vị nộp ít nhất 2 bài dự thi về Phòng Chính trị trước ngày 25-9-2020. Ban tổ chức sẽ lựa chọn những bài thi chất lượng tốt nhất để tham gia dự thi cấp Quân khu 5 trong thời gian tới.
 
Quỳnh Anh
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.