Multimedia Đọc Báo in

Phát động thi đua chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 5 lần thứ X

18:09, 15/07/2020
Ngày 15-7, các đơn vị trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đồng loạt tổ chức Lễ phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 5 lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 – 2025 với chủ đề “Dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, quyết thắng” 
 
*Lễ phát động của  Cụm thi đua số 5 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh  do Thượng tá Trần Minh Trọng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì. Theo đó, 100 % cán bộ, chiến sĩ Cụm thi đua số 5 phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nội dung, chỉ tiêu cụ thể như: Tăng cường giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý chí quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ trong LLVT tỉnh; thi đua nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT tỉnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất; nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật Nhà nước; tổ chức tốt các hoạt động, xây dựng các công trình, sáng kiến, giải pháp công tác mới thiết thực, hiệu quả; chú trọng tập trung thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, khắc phục dứt điểm khâu yếu, mặt yếu…
 
Đại diện các cơ quan Cụm thi đua số 5 ký kết giao ước thi đua
Đại diện các cơ quan Cụm thi đua số 5 ký kết giao ước thi đua
 
Thượng tá Trần Minh Trọng yêu cầu các đơn vị phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, xây dựng kế hoạt hoạt động cụ thể, thiết thực; đồng thời tiến hành hiệu quả công tác dân vận, chính sách hậu phương quân đội, đền ơn đáp nghĩa, xây dựng địa bàn an toàn, cơ sở chính trị địa phương vững mạnh. Đây cũng là các hoạt động của LLVT thi đua lập thành tích kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9, kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống LLVT tỉnh Đắk Lắk và Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 – 2025.
 
Các cơ quan, đơn vị LLVT huyện Ea H'Leo ký kết giao ước thi đua
Các cơ quan, đơn vị LLVT huyện Ea H'leo ký kết giao ước thi đua
 
* LLVT huyện Ea H’leo phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nội dung, chỉ tiêu như: Tập trung giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ trong LLVT huyện có nhận thức đầy đủ, sâu sắc về ý nghĩa chính trị, tầm quan trọng của Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu; về vị trí, tầm vóc vĩ đại, giá trị lịch sử to lớn của sự kiện Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; về truyền thống vẻ vang 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của LLVT tỉnh; thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, “Năm kỷ luật, kỷ cương 2020”, “Cán bộ mẫu mực trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ”, gắn với thực hiện tốt phong trào thi đua “Cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện thi đua thực hiện văn hóa công sở, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.
 
Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương tổ chức tốt các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng đại hội đảng các cấp và các ngày lễ lớn...
 
LLVT thành phố Buôn Ma Thuột phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nội dung, chỉ tiêu: các cơ quan, đơn vị duy trì thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; kịp thời phát hiện, xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ; chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện, tích cực tham gia phòng, chống, ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố, thiên tai, dịch bệnh và tìm kiếm, cứu nạn; thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm hậu cần, tài chính, kỹ thuật cho nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất; tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, tránh chủ quan, lơ là.
 
Đại diện các cơ quan, đơn vị LLVT thành phố Buôn Ma Thuột ký kết giao ước thi đua
Đại diện các cơ quan, đơn vị LLVT thành phố Buôn Ma Thuột ký kết giao ước thi đua
 
Các cơ quan, đơn vị tổ chức sinh hoạt rút kinh nghiệm nghiêm túc, có chất lượng về chấp hành pháp luật, kỷ luật và bảo đảm an toàn trong LLVT thành phố; quyết tâm không để xảy ra vụ việc vi phạm kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước; đảm bảo an toàn tuyệt đối trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và an toàn giao thông.
 
Đợt thi đua diễn ra từ ngày 15-7-2020 đến kết thúc Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI (khoảng trung tuần tháng 9-2020).
 
Quỳnh Anh – Văn Luyến
 
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.