Multimedia Đọc Báo in

Bộ đội Biên phòng kích hoạt các biện pháp tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19

17:16, 28/07/2020
Ngày 28-7, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh tham dự hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong BĐBP do Bộ Tư lệnh BĐBP tổ chức.
 
Thiếu tướng Lê Văn Phúc, Phó Tư lệnh BĐBP, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 BĐBP chủ trì hội nghị.
 
Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Đắk Lắk
Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Đắk Lắk
 
Từ khi xuất hiện (tháng 12-2019) đến nay, tình hình dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp và hết sức khó lường. Ngay từ những ngày đầu có dịch, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP đã triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống. Trong đó, chú trọng việc ngăn chặn hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép tại các đường mòn, lối mở trên biên giới; đã phát hiện, xử lý 16.374 người nhập cảnh trái phép, bàn giao cho địa phương cách ly theo quy định; phối hợp bắt giữ, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật 4.745 vụ/11.628 đối tượng….
 
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Yok M'Bre tuần tra, kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp
Cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh tuần tra, kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp
 
Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Lê Văn Phúc yêu cầu tiếp tục triển khai quyết liệt công tác phòng, chống dịch Covid-19. Cụ thể, kích hoạt các biện pháp tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 từ 16 giờ ngày 26-7-2020 ở tất cả các cơ quan, đơn vị; chỉ huy các cấp duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực phòng chống dịch tại Sở chỉ huy và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp; tăng cường lực lượng tuần tra, siết chặt, kiểm soát đường mòn, lối mở biên giới tập trung tại các tỉnh biên giới phía Bắc; ngăn chặn triệt để người xuất nhập cảnh trái phép vào Việt Nam dưới bất kỳ hình thức nào; xử lý nghiêm các trường hợp làm ngơ, tiếp tay, bảo kê cho đối tượng đưa đón người xuất nhập cảnh trái phép…
 
 
Ngọc Lân - Quỳnh Anh

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.