Multimedia Đọc Báo in

Hội thi báo cáo viên, cán bộ giảng dạy chính trị giỏi

18:12, 03/08/2019
Ngày 3-8, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức bế mạc Hội thi báo cáo viên, cán bộ giảng dạy chính trị giỏi trong Lực lượng vũ trang tỉnh năm 2019.
 
Hội thi thu hút 40 thí sinh đến từ các cơ quan, đơn vị thuộc Lực lượng vũ trang tỉnh. 
 
Các đại biểu tham dự bế mạc hội thi
Các đại biểu tham dự bế mạc hội thi
 
Đối với nội dung thi cán bộ giảng dạy chính trị, các thí sinh thực hành chuẩn bị bài giảng chính trị và giảng bài theo chỉ định của Ban giám khảo. Đối với nội dung thi báo cáo viên, thí sinh phải chuẩn bị đề cương đủ dung lượng tiến hành thông báo thời sự trong vòng 2 giờ và thực hành báo cáo chuyên đề. Ngoài phần thi nói trên, các thí sinh dự thi hai nội dung trên còn thi vấn đáp nhận thức về kiến thức nghiệp vụ. 
 
Mặc dù khối lượng công việc nhiều, thời gian ngắn, nhưng hội thi đã được các cơ quan của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc khắc phục khó khăn, chuẩn bị chu đáo, bảo đảm đạt mục đích, yêu cầu đề ra. Các cơ quan, đơn vị đã thực hiện tốt kế hoạch, bám sát hướng dẫn, quy chế hội thi, làm tốt công tác chuẩn bị, mạnh dạn đưa các đồng chí cán bộ quân sự dự thi. Ban tổ chức cho rằng đây là hướng đi đúng, cần thiết, giúp các thí sinh cọ xát, học hỏi, tích lũy kinh nghiệm để vận dụng trong công tác tuyên truyền miệng, giảng dạy chính trị ở các đơn vị trong Lực lượng vũ trang tỉnh.
 
Lãnh đạo Phòng Chính trị trao chứng nhận cho các thí sinh đạt thành tích tốt tại hội thi
Lãnh đạo Phòng Chính trị trao chứng nhận cho các thí sinh đạt thành tích tốt tại hội thi
 
Kết thúc hội thi, ở nội dung thi báo cáo viên, Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Đỗ Ngọc Nhân (Ban Chỉ huy Quân sự huyện Ea H'leo) xuất sắc giành giải Nhất; giải Nhì: Đại úy Y Lim Niê (Tiểu đoàn 303, Trung đoàn 584); giải Ba: Thiếu tá Trần Văn Dương (Trường Quân sự địa phương).
 
Ở nội dung thi cán bộ giảng dạy chính trị giỏi, giải Nhất thuộc về Đại úy Nguyễn Văn Quý (Tiểu đoàn 303, Trung đoàn 584). Giải Nhì: Đại úy Nguyễn Duy Thanh (Ban Chỉ huy Quân sự huyện Buôn Đôn). Giải Ba: Thượng úy Trần Việt Văn (Phòng Chính trị).
 
Thượng tá Trần Minh Trọng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chúc mừng các thí sinh đạt giải
Thượng tá Trần Minh Trọng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chúc mừng các thí sinh đoạt giải
 
Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao Chứng nhận báo cáo viên giỏi năm 2019 cho 13 thí sinh và Chứng nhận Cán bộ giảng dạy chính trị giỏi năm 2019 cho 13 thí sinh có thành tích tốt tại hội thi.
 
Quỳnh Anh
 
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.