Multimedia Đọc Báo in

Những điển hình tiên tiến ở Trường Quân sự địa phương

09:17, 04/12/2017

Qua phong trào “Thi đua Quyết thắng” của Trường Quân sự địa phương đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, là tấm gương tiêu biểu cho ý chí vươn lên, tinh thần đoàn kết, vượt khó, vượt khổ, dám nghĩ, dám làm.

“Cây sáng kiến” trong huấn luyện

Được mệnh danh là “cây sáng kiến” của Trường Quân sự địa phương, Đại úy Vũ Minh Thảo (Trợ lý Kế hoạch, Ban Tham mưu – Đào tạo) luôn nung nấu những ý tưởng mới. Theo anh, việc tích cực nghiên cứu, cải tiến mô hình học cụ sẽ giúp các đối tượng được huấn luyện tiếp thu kiến thức nhanh, hiệu quả hơn.

Từ thực tế trong quá trình huấn luyện đêm, do thiếu ánh sáng nên việc ném lựu đạn hạn chế tầm quan sát, quá trình đánh giá kết quả cũng rất khó khăn, việc tìm kiếm lại lựu đạn không dễ dàng nên anh Thảo luôn trăn trở cách khắc phục. Hơn 1 năm tìm tòi, nghiên cứu, anh cho ra đời sáng kiến “Lựu đạn huấn luyện đêm phát sáng và tiếng kêu”, gồm thân lựu đạn và một cảm biến rung liên kết với đèn led và bộ khuếch đại âm thanh; khi chạm đất, cảm biến rung sẽ phát điện, tạo sáng, đồng thời kích hoạt loa âm thanh.

Sáng kiến khá đơn giản, nhưng để bảo đảm được độ an toàn, không ảnh hưởng đến kết quả huấn luyện, kiểm tra của bộ đội, anh Thảo phải nhiều lần thử nghiệm. Thiết bị có giá trị chỉ 300 nghìn đồng, nhưng có rất nhiều ưu điểm nổi bật: gọn, nhẹ, đơn giản, cho kết quả huấn luyện chính xác, việc tìm kiếm lựu đạn sau kiểm tra trở nên dễ dàng hơn. Thiết bị này đã được Hội đồng Khoa học Quân khu 5 tặng giải C cho sáng kiến độc đáo và hữu ích, hiện được Trường Quân sự địa phương ứng dụng vào công tác huấn luyện ban đêm.

Đại úy  Trần Văn Hùng (bìa phải)  được  nhà trường tặng Giấy khen điển hình  tiên tiến  giai đoạn  2012 -2017.
Đại úy Trần Văn Hùng (bìa phải) được nhà trường tặng Giấy khen điển hình tiên tiến giai đoạn 2012 -2017.

Ngoài ra anh Thảo còn thực hiện nhiều thiết bị độc đáo, hữu ích khác như: “Giá bắn máy bay thấp bằng súng tiểu liên AK”, “Mô hình huấn luyện kiểm tra bài 2c AK”, “Thiết bị bắn kiểm tra súng AK bằng tia đèn lade”… Anh Thảo cho biết, các sáng kiến cải tiến mô hình học cụ phải biết ứng dụng khoa học công nghệ, tập trung vào điện cơ điện tử, tự động hóa thì kết quả mới khả thi, phù hợp tình hình mới. Lý thuyết thì đơn giản vậy, nhưng bắt tay vào làm không hề dễ dàng, nhiều sáng kiến tính ứng dụng thấp, phải thử nghiệm nhiều rất tốn kém thời gian, kinh phí…Với trách nhiệm, niềm đam mê sáng tạo, cùng với sự ủng hộ của đồng đội, anh luôn quyết tâm chinh phục cho bằng được.

Sĩ quan trẻ “có duyên” với nhiều giải thưởng

Đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kinh tế, có công việc ổn định, nhưng ước mong cháy bỏng được trở thành người lính nên năm 2005, anh Trần Văn Hùng thi vào Học viện Chính trị, chuyên ngành Xây dựng Đảng, chính quyền Nhà nước. Ra trường, anh được phân công công tác ở Trung đoàn 95 (Sư đoàn 2). Năm 2013, anh về nhận nhiệm vụ tại Ban Chính trị Trường Quân sự địa phương trên cương vị là Trợ lý chính trị phụ trách công tác tổ chức, kiêm Bí thư Đoàn cơ sở.

Sáng kiến “Lựu đạn huấn luyện đêm phát sáng và tiếng kêu” của Đại úy Vũ Minh Thảo.
Sáng kiến “Lựu đạn huấn luyện đêm phát sáng và tiếng kêu” của Đại úy Vũ Minh Thảo.
 
Phong trào Thi đua Quyết thắng của Trường Quân sự địa phương đã khơi dậy được tiềm năng, tính tích cực sáng tạo của mọi người, mọi tổ chức, tạo động lực thúc đẩy quá trình thực hiện nhiệm vụ và thu được nhiều kết quả thiết thực".
 
Đại tá Lê Mỹ Danh,  Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, ham học hỏi, anh đã nỗ lực vượt  qua khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, đặc biệt là có “duyên” với các cuộc thi: giải Ba cuộc thi Tìm hiểu 70 năm Ngày truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam, giải Nhất cuộc thi Tìm hiểu 70 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh do Bộ CHQS tỉnh tổ chức; giải Nhất Hội thi Báo cáo viên, cán bộ giảng dạy chính trị giỏi cấp Bộ CHQS tỉnh năm 2016.

Năm 2017, anh Hùng được Bộ CHQS tỉnh cử tham dự hội thi Báo cáo viên, cán bộ giảng dạy chính trị giỏi cấp Quân khu. “Đây là niềm vinh dự, tự hào, nhưng cũng là áp lực rất lớn đối với tôi, bởi nội dung bài giảng mới, yêu cầu giáo án phải tự biên soạn, trong khi thời gian lại rất hạn chế; các thí sinh dự thi cấp Quân khu đều rất xuất sắc, có kinh nghiệm, kiến thức rộng…” – anh Hùng giãi bày. Áp lực càng cao hơn khi vợ con anh bị ốm, phải nhập viện điều trị, buộc anh phải gồng mình lên để vừa lo toan công việc gia đình, vừa hoàn tất nhiệm vụ đơn vị giao. Mỗi khi quá mệt mỏi, anh lại nghĩ tới sự động viên, kỳ vọng từ đồng đội để tiếp tục cố gắng, nhờ vậy đã đạt kết quả tốt trong hội thi, được Quân khu cấp giấy chứng nhận cán bộ giảng dạy giỏi năm 2017…

Với những nỗ lực không ngừng, Đại úy Trần Văn Hùng được Trường Quân sự địa phương tặng danh hiệu điển hình tiên tiến, giai đoạn 2012 – 2017; năm 2017, anh được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

Quỳnh Anh

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.