Multimedia Đọc Báo in

Sức mua của người dân dịp gần Tết đang tăng cao

23:34, 04/01/2017

Tại các siêu thị, cửa hàng bán lẻ, chợ… trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột hiện sức mua của người dân đang tăng cao hơn gấp 3-4 lần so với ngày thường.

Nguồn cung hàng hóa phục vụ tết dồi dào, lượng khách đổ về mua sắm khá đông đúc. Theo ghi nhận, năm nay hàng Việt có giá bình dân chiếm được cảm tình và thu hút nhiều người mua. Trong đó, mặt hàng quần áo, giày dép, bánh kẹo có sức mua tăng mạnh nhất.

Khách hàng ưu tiên chọn mua những mặt hàng giảm giá, khuyến mãi

Anh Nguyễn Văn Hưng, chủ quầy giày dép tại chợ Trung tâm Buôn Ma Thuột cho hay, trước Lễ Noel, phần lớn khách đến chợ chỉ để tham quan, xem qua mẫu mã; đến thời điểm hiện tại, sức mua đã tăng vọt, doanh số bán ra tại quầy của anh tăng khoảng 40% so với ngày thường.

Còn tại các kênh phân phối hiện đại, lượng người đến mua sắm đã đông đúc hơn.  Đại diện Co.opmart Buôn Ma Thuột cho hay, hiện khách đến siêu thị tăng gấp 3 -4 lần so với bình thường, doanh số bán ra cũng tăng đáng kể, đạt trên 1,5 tỷ đồng/ngày. Để kích cầu tiêu dùng, siêu thị đang thực hiện chương trình giảm giá, khuyến mãi lên đến 50%.
 

Đỗ Lan


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.