Multimedia Đọc Báo in

TP. Buôn Ma Thuột: Chú trọng công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên và thanh niên

08:50, 11/09/2019

TP. Buôn Ma Thuột hiện có khoảng 45.000 trẻ vị thành niên (từ 10 - 19 tuổi), chiếm hơn 12% dân số. Trong thời gian qua, các ngành chức năng thành phố đã chú trọng triển khai công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản (SKSS) cho trẻ vị thành niên và thanh niên trên địa bàn.

Triển khai từ năm 2012, đến nay Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) TP. Buôn Ma Thuột phối hợp với Thành Đoàn đã xây dựng được 21 Câu lạc bộ Tiền hôn nhân ở 15 xã, phường, thu hút 711 thành viên tham gia. Các câu lạc bộ đều duy trì sinh hoạt định kỳ mỗi quý một lần với nội dung trọng tâm về chăm sóc sức khỏe sinh sản và xây dựng lối sống thân thiện, hiểu biết và năng động trong giới trẻ.

Khi tham gia câu lạc bộ, các bạn trẻ được cung cấp thông tin, kiến thức cần thiết về giới tính, tình bạn, tình yêu và tình dục an toàn; tầm quan trọng của khám sức khỏe tiền hôn nhân để xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững. Câu lạc bộ cũng là sân chơi bổ ích để các bạn trẻ có dịp giao lưu, học hỏi lẫn nhau về cách giao tiếp, ứng xử văn minh lịch sự trong các mối quan hệ.

Em Nguyễn Thị Thanh Tâm (buôn Jù, xã Ea Tu) tìm hiểu kiến thức về  giới tính.
Em Nguyễn Thị Thanh Tâm (buôn Jù, xã Ea Tu) tìm hiểu kiến thức về giới tính.

Bên cạnh đó, từ năm 2018 Trung tâm Dân số - KHHGĐ thành phố đã triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường tư vấn và cung cấp dịch vụ Dân số - KHHGĐ cho vị thành niên và thanh niên” ở 9 xã, phường. Mục tiêu của Đề án là nâng cao kiến thức và kỹ năng thực hành về vấn đề chăm sóc sức khỏe sinh sản, KHHGĐ thông qua truyền thông và tư vấn, góp phần thay đổi nhận thức về sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục của vị thành niên và thanh niên, để các bạn trẻ có điều kiện phát triển về thể chất, sức khỏe và trí tuệ...

Đến nay, Trung tâm Dân số - KHHGĐ thành phố đã tổ chức được 7 lớp tập huấn cho cộng tác viên dân số về kỹ năng truyền thông và cung cấp dịch vụ KHHGĐ, 18 buổi nói chuyện chuyên đề chăm sóc sức khỏe sinh sản cho vị thành niên và thanh niên. Đồng thời, tuyên truyền cổ động trực quan, phối hợp phát tin, bài trên Đài Truyền thanh - Truyền hình thành phố; lồng ghép truyền thông trong hoạt động của các ban ngành, đoàn thể, nhất là Hội Liên hiệp Phụ nữ và Thành Đoàn... Tại cơ sở, cán bộ chuyên trách và cộng tác viên dân số thôn, buôn, tổ dân phố thường xuyên tư vấn, vận động trực tiếp tại hộ gia đình để nâng cao ý thức, trách nhiệm của các ông bố, bà mẹ và các bạn trẻ về chăm sóc sức khỏe sinh sản và bảo vệ vị thành niên...

Nhờ những hoạt động thiết thực trên, nhiều bạn trẻ tuổi vị thành niên đã được trang bị kiến thức bổ ích về sức khỏe sinh sản, tình yêu, hôn nhân; qua đó biết cách tự chăm sóc bản thân, duy trì lối sống lành mạnh. Như em Đặng Cẩm Tú Êban (13 tuổi, ở buôn Jù, xã Ea Tu, TP. Buôn Ma Thuột) trước đây chỉ lo học tập, ít quan tâm tìm hiểu cách chăm sóc sức khỏe sinh sản nên thiếu kiến thức về giới tính, cách chăm sóc sức khỏe tuổi dậy thì. Được cán bộ dân số đến tư vấn, vận động, từ năm 2018 đến nay, Cẩm Tú đã tham gia đều đặn các buổi sinh hoạt Câu lạc bộ Tiền hôn nhân của xã và các buổi ngoại khóa của nhà trường. Dịp hè vừa qua, em cũng sinh hoạt hè với Chi đoàn buôn Jù. Những hoạt động đó đã giúp em hiểu thêm về sự thay đổi tâm lý, sinh lý ở tuổi dậy thì; cách chăm sóc, vệ sinh cá nhân; phòng tránh xâm hại tình dục; hệ lụy của tảo hôn và mang thai ngoài ý muốn...

Cũng nhờ cán bộ dân số tư vấn nên em Nguyễn Thị Thanh Tâm (ở buôn Jù, xã Ea Tu) đã chủ động tìm hiểu về các vấn đề giới tính, tình bạn và tình yêu trong sáng qua tài liệu, sách báo, mạng Internet..; đồng thời, tự nguyện tham gia Câu lạc bộ Tiền hôn nhân và các buổi truyền thông về chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên. Em cũng không còn e ngại mà chủ động trao đổi với cô giáo dạy môn Sinh học về những băn khoăn, lo lắng hay những điều thầm kín mà em gặp phải ở tuổi dậy thì để chăm sóc bản thân tốt hơn.

Mặc dù đã được quan tâm, chú trọng song công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên và thanh niên trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột hiện vẫn gặp nhiều khó khăn, nhất là thiếu kinh phí để duy trì và nhân rộng các mô hình, đề án liên quan đến vị thành niên và thanh niên; dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản - KHHGĐ và cơ sở khám sức khỏe tiền hôn nhân còn hạn chế...

Thảo Nguyên


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.