Multimedia Đọc Báo in

Gần 100 vận động viên Đắk Lắk dự Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ XI năm 2019

16:58, 22/05/2019
Từ ngày 23 đến 29 - 5, tại Đắk Nông sẽ diễn ra Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ XI, khu vực II năm 2019. 
 
Tại Hội thi này, đoàn Đắk Lắk có gần 100 vận động viên tranh tài ở tất cả các nội dung thi đấu của các môn: bóng đá nam; bóng chuyền nam, nữ; chạy việt dã; đẩy gậy nam, nữ; bắn nỏ - ná cá nhân nam, nữ; cà kheo nam, nữ. Đây là những vận động viên xuất sắc vừa được tuyển chọn qua Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVI năm 2019.
 
Đẩy gậy, một trong những môn thể thao thế mạnh của Đắk Lắk
Đẩy gậy, một trong những môn thể thao thế mạnh của Đắk Lắk. (Ảnh minh họa)
 
Hội thi được tổ chức định kỳ hai năm một lần nhằm bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa của các môn thể thao trong đồng bào dân tộc thiểu số, qua đó tăng cường giao lưu, học hỏi, thắt chặt tinh thần đoàn kết giữa các dân tộc thiểu số trong khu vực. Tại Hội thi năm 2017 do Đắk Lắk đăng cai tổ chức, đoàn chủ nhà Đắk Lắk đã  giành giải Nhất toàn đoàn với 18 Huy chương Vàng, 6 Huy chương Bạc, 8 Huy chương Đồng.
Đăng Triều

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.