Multimedia Đọc Báo in

Bế mạc Tour I – Giải bóng chuyền bãi biển toàn quốc năm 2015

14:54, 10/03/2015

Sáng nay 10-3, Tour I – Giải bóng chuyền bãi biển toàn quốc năm 2015 đã kết thúc thành công tốt đẹp sau 4 ngày thi đấu sôi nổi. Đến dự Lễ bế mạc giải đấu có Phó chủ tịch UBND tỉnh Mai Hoan Niê Kdăm.

Kết thúc giải đấu, giải Nhất ở nội dung đôi nữ thuộc về đôi vận động viên Nguyễn Thị Thanh Trâm và Phạm Lê Tuyết Ngân đội Sanna Khánh Hòa; giải Nhì:đôi vận động viên Huỳnh Đỗ Hồng Loan và Nguyễn Thị Điệp đội Đại học Quốc tế Hồng Bàng; giải Ba: đôi vận động viên Mai Thị Hoa và Trần Cẩm Thi đội TP. Hồ Chí Minh.

Trận đấu chung kết ở nội dung đôi nam của nữ giữa đội Thành phố Hồ Chí Minh (áo đỏ) và Sanna Khánh Hòa
Trận đấu chung kết ở nội dung của nữ giữa đội TP. Hồ Chí Minh (áo đỏ) và Sanna Khánh Hòa

Ở nội dung đôi nam, giải Nhất: đôi vận động viên Nguyễn Trọng Quốc và Nguyễn Thành Vinh đội Sanna Khánh Hòa; giải Nhì: đôi vận động viên Lâm Kim Trọng và Lý Văn Quốc đội TP. Hồ Chí Minh; giải Ba: đôi vận động viên Phạm Anh Tuấn và Phan Công Khanh đội TP. Hồ Chí Minh.

Ban tổ chức trao giải Nhất, Nhì, Ba ở nội dung nữ
Ban tổ chức trao giải Nhất, Nhì, Ba ở nội dung nữ

Giải vận động viên nam xuất sắc nhất thuộc về Nguyễn Trọng Quốc, giải vận động viên nữ xuất sắc nhất thuộc về Nguyễn Thị Thanh Trâm đều của đội Sanna Khánh Hòa.

Ban tổ chức trao giải Nhất, Nhì, Ba ở nội dung của nam
Ban tổ chức trao giải Nhất, Nhì, Ba ở nội dung của nam

Tour I – Giải bóng chuyền bãi biển toàn quốc năm 2015 là giải bóng chuyền bãi biển đầu tiên được tổ chức tại một tỉnh Tây Nguyên. Giải đấu thuộc khuôn khổ chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 40 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột, giải phóng tỉnh Dak Lak, chào mừng Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ V - năm 2015.


Giang Nam


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.