Multimedia Đọc Báo in

Xuất hiện văn bản giả mạo cho học sinh nghỉ học phòng, chống dịch Covid-19

21:35, 17/02/2021
Chiều 17-2, một hình chụp văn bản giả mạo công văn của Sở GD-ĐT được lan truyền trên mạng xã hội với thông tin UBND tỉnh đồng ý cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông, học viên trong các cơ sở giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh tiếp tục nghỉ học sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu đến hết ngày 28-2-2021.
 
Công văn này cũng ghi: Giao Sở GD-ĐT chỉ đạo, hướng dẫn tiếp tục thực hiện việc chuyển đổi sang hình thức dạy và học trực tuyến phù hợp; cùng một số thông tin khác về yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn… Người ký công văn là Giám đốc Sở GD-ĐT Phạm Đăng Khoa.
 
Hình ảnh văn bản giả, thông tin về học sinh, sinh viên nghỉ học được lan truyền trên mạng xã hội.
Hình ảnh văn bản giả mạo, phản ánh nội dung về học sinh, sinh viên nghỉ học được lan truyền trên mạng xã hội.
 
Trước thông tin trên, Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT Thái Thị Mỹ Bình khẳng định: Sở GD-ĐT không ban hành công văn này. Bức ảnh về văn bản trên là giả mạo, đã được đối tượng chỉnh sửa, cắt ghép và đăng tải phản ánh nội dung sai sự thật. Do vậy khuyến cáo cộng đồng mạng không phát tán, đưa thông tin từ các nguồn không chính thống, gây bất ổn cho xã hội.
 
Trước đó, Sở GD-ĐT đã có Công văn số 165/SGDĐT-VP về việc học sinh, sinh viên đi học trở lại sau Tết Nguyên đán Tân Sửu. Theo đó, trẻ mầm non, học sinh, sinh viên, học viên (HSSV) các cơ sở GD-ĐT trên địa bàn tỉnh đi học trở lại từ ngày 17-2 (tức ngày mùng 6 tháng Giêng năm Tân Sửu) sau thời gian nghỉ học phòng, chống dịch Covid-19 và nghỉ Tết Nguyên đán. Trong ngày đi học đầu tiên, tỷ lệ học sinh khối THPT đi học trở lại đạt khoảng 96%; các cấp học THCS, tiểu học, mầm non đạt tỷ lệ thấp hơn do nhiều phụ huynh xin nghỉ học cho con em đến hết tuần.
 
Lan Anh
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.