Multimedia Đọc Báo in

Trường Đại học Luật Hà Nội phân hiệu tại Đắk Lắk khai giảng lớp cao học và văn bằng đại học

16:37, 10/01/2021
Sáng 10-1, Trường Đại học Luật Hà Nội phân hiệu tại Đắk Lắk tổ chức Lễ khai giảng lớp cao học khóa 28 và lớp văn bằng đại học Luật thứ nhất, khóa 1 hệ vừa làm, vừa học. 
 
Sau gần 2 tháng tuyển sinh, Trường Đại học Luật Hà Nội phân hiệu tại Đắk Lắk đã tiếp nhận 296 hồ sơ đủ điều kiện dự thi lớp cao học, trong đó có 19 hồ sơ đăng ký dự thi ngành Luật Kinh tế. Kết quả có 171 thí sinh trúng tuyển (ngành Luật Kinh tế có 18 sinh viên). Về lớp văn bằng đại học khóa 1 (niên khóa 2020 - 2024) vừa làm, vừa học có 63 thí sinh trúng tuyển.
 
tt
Các đại biểu và học viên tham dự Lễ khai giảng.
 
Phát biểu tại Lễ khai giảng, Tiến sĩ Đoàn Trung Kiên, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội chúc mừng các thí sinh đã vượt qua kỳ thi tuyển sinh để trở thành học viên của trường; đồng thời mong muốn mỗi học viên tự trau dồi kiến thức, cố gắng rèn luyện, nghiên cứu để học tập đạt kết quả tốt, trở thành nguồn nhân lực chất lượng cao góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
 
Như Quỳnh
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.