Multimedia Đọc Báo in

Tổng kết công tác Công đoàn ngành Giáo dục Đắk Lắk năm học 2019 - 2020

15:04, 25/09/2020
Ngày 25-9, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm học 2019 – 2020; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2020 – 2021.
 
Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh có 63 công đoàn cơ sở với 4.927 đoàn viên.
 
tt
Các đại biểu tham dự hội nghị.
 
Năm học 2019 – 2020, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh đã chỉ đạo và triển khai hoạt động công đoàn theo đúng kế hoạch; thực hiện chức năng chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động thông qua các hoạt động như: Tết sum vầy, Tháng công nhân, hỗ trợ xây dựng nhà Mái ấm công đoàn, tổ chức khám sức khỏe, thăm hỏi gia đình cán bộ, nhà giáo, người lao động  bị bệnh hiểm nghèo...  Cụ thể đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa 8 căn nhà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn; quyên góp trên 400 triệu đồng hỗ trợ cho vùng có nguy cơ cao về lây nhiễm Covid-19; tổ chức thăm, tặng 592 suất quà cho cán bộ, nhà giáo, người lao động đang công tác ở các trường vùng khó khăn, vùng căn cứ cách mạng với tổng trị giá hơn 178 triệu đồng 
 
tt
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Xanh – sạch – đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” năm học 2019 - 2020.
 
Bên cạnh đó, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh còn đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” và “Đổi mới sáng tạo trong dạy và học” góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Trong năm học qua đã có 864 đề tài, sáng kiến được công nhận; 39 học sinh đoạt giải học sinh giỏi quốc gia (4 giải Nhì, 16 giải Ba, 19 giải Khuyến khích)...
 
Thời gian tới, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh tập trung thực hiện tốt chức năng chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của cán bộ, nhà giáo, người lao động; tích cực tham gia hoạt động xã hội, từ thiện do các cấp, ngành phát động; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn, lấy người lao động làm trung tâm; kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Nữ công Công đoàn các cấp...
 
tt
Các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh” nhận Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh.
 
Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm học 2019 – 2020; tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Văn hóa, Thể thao” năm học 2019 – 2020; tặng Bằng khen cho 5 tập thể, 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Xanh – sạch – đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” năm học 2019 – 2020; tặng Bằng khen cho 62 tập thể và 91 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh” năm hoc 2019 – 2020...
 
Như Quỳnh
 
 
 
 

Ý kiến bạn đọc